37 tỷ USD và 10 tấn vàng liệu có đủ "kìm chân" tỷ giá?

30/07/2015 14:22 PM |

Lần đầu tiên kể từ cuối năm ngoái, số liệu quỹ dự trữ ngoại hối được người đứng đầu ngành ngân hàng cập nhật công khai. Đây cũng là lần đầu tiên Thống đốc công bố số lượng vàng mà Việt Nam dự trữ được.

Mới đây, trong một cuộc trao đổi với TBKTSG, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình cho biết, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đến cuối tháng 7/2015 đã đạt 37 tỷ USD. Đây là số dự trữ bằng ngoại tệ, còn nếu tính cả các khoản khác như vàng, tiền gửi của Kho bạc, của các tổ chức tín dụng ở Ngân hàng Nhà nước (không phải bằng tiền đồng)... thì khoảng 40 tỷ USD. Thống đốc cũng cho biết thêm, hiện riêng vàng chúng ta có 10 tấn.

Điều đáng chú ý hơn, Thống đốc công bố thông tin này lại đúng vào thời điểm đồng USD đang có dấu hiệu mạnh lên từng ngày.

Với những con số trên, NHNN đã đi trước chặn đứng luồng thông tin đồn đoán có những yếu tố gây áp lực giảm giá lên tiền đồng Việt Nam, khiến tỷ giá USD/VND có khả năng điều chỉnh tăng thêm.

Thống đốc khẳng định sẽ giữ nguyên cam kết không điều chỉnh tỷ giá quá 2% trong năm nay. "Thứ nhất chúng ta có lực ngoại tệ để can thiệp khi cần và sẵn sàng can thiệp. Thứ hai chúng tôi điều hành tỷ giá trong một lộ trình dài có sử dụng đồng bộ các công cụ như lãi suất, cung tiền, tỷ giá, chứ không tách rời chúng”, Thống đốc cho biết.

Trả lời phỏng vấn với chúng tôi, chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng động thái này của NHNN nhằm ngăn chặn hoạt động đầu cơ và trấn an dư luận.

Theo ông, tỷ giá USD/VND vẫn có thể điều chỉnh thêm và hạ xuống miễn sao tổng biên độ cuối năm không quá 2%, chứ không có nghĩa là hết room điều chỉnh tại thời điểm này.

Ông Phong nhận định: “Đây chính là độ mềm của lời hứa đó. NHNN có thể bán ra một chút để can thiệp đồng thời kiểm soát chặt chẽ thì không có gì đáng ngại. Từ nay đến cuối năm, vàng sẽ không lên giá, tỷ giá sẽ ổn định thì số dự trữ đó dư sức chiến đấu”.

Ông Trương Văn Phước , Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng nhìn một cách tổng thể, tỷ giá không có áp lực gì để tăng mạnh từ nay đến cuối năm. Theo ông, năm nay, cán cân thanh toán dự kiến sẽ thặng dư khoảng 5-7 tỷ USD, cung vẫn lớn hơn cầu trong khi đó lạm phát của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp, do vậy áp lực của lạm phát lên tỷ giá không nhiều. Ngoài ra với nguồn dự trữ ngoại hối dồi dào, NHNN vẫn can thiệp được khi thị trường có dấu hiệu căng thẳng.

Trong khi đó, TS. Nguyễn Trí Hiếu chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng việc NHNN công khai nguồn dự trữ là đang muốn chứng tỏ mình có đủ nguồn dự trữ quốc gia để can thiệp vào thị trường nhằm ổn định tỷ giá.

Tuy nhiên theo ông ước tính: “Cả năm chúng ta nhập khẩu khoảng 150 tỷ USD, suy ra 3 tháng nhập khẩu sẽ vào xấp xỉ gần 40 tỷ USD. Như vậy nếu có 40 tỷ USD thời điểm này là đã đủ chuẩn. Nhưng nếu nhập khẩu mà tăng lên cộng với việc gần đây Bộ tài chính “nhăm nhe” vay NHNN 30 nghìn tỷ đồng thì những tháng còn lại của năm có đủ khả năng để bảo vệ tiền đồng hay không thì chưa chắc”.

Theo Kim Tiền

Cùng chuyên mục
XEM