Thí sinh "Cuộc đua kỳ thú" qua đời vì ung thư

15/03/2021 16:16 PM | Xã hội

Thí sinh Cuộc đua kỳ thú 2014 Huê Mint qua đời ngày 13/3 ở Nam Phi, sau 4 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Theo thông tin từ Sơn Ngọc Minh - đồng đội của Huê Nguyễn tại chương trình Cuộc đua kỳ thú 2014, Huê Mint (Huê Nguyễn) mất vào ngày 13/3, tại Cape Town, Nam Phi. Cô phát hiện ung thư từ cách đây 4 năm và rất kiên cường chiến đấu với bệnh tật suốt những năm qua.

Thí sinh Cuộc đua kỳ thú qua đời vì ung thư - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, Jeff Bonazzo - chồng của Huê Mint - cho biết cô kiên cường chiến đấu với bạo bệnh tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời: "Trong vai trò huấn luận viên, em giúp nhiều người có sức khỏe tốt và niềm vui. Anh hạnh phúc khi là chồng của em. Anh sẽ mãi ghi nhớ những kỷ niệm ngọt ngào, ký ức vui vẻ cùng tình yêu của cả hai chúng ta trong thời gian qua".

"Sự nhiệt tình, năng lượng tích cực mà em mang đến cho mọi người là vô hạn. Em là người phụ nữ thích khám phá, tò mò. Anh sẽ khắc ghi trong tim mình những chuyến du lịch, hành trình trải nghiệm ở nhiều nơi của hai vợ chồng. Em ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ ngon. Yên nghỉ nhé tình yêu của anh", anh Jeff Bonazzo viết.

Huê Mint là một trong những thí sinh đội Xanh lá tham gia Cuộc đua kỳ thú 2014 . Cả hai lọt vào Top 5 của chương trình cùng với các đội Hương Giang, Kiwi Ngô Mai Trang, Trang Khàn và Trang Khiếu. Bạn bè cho biết tro cốt của Huê Mint sẽ được chồng mang về quê ở Nam Định sau khi tình hình dịch COVID-19 ổn định.

PV

Cùng chuyên mục
XEM