Thị giá HBS mất 73% từ đỉnh, hai lãnh đạo Chứng khoán Hòa Bình muốn "gom" gần 33% lượng cổ phiếu lưu hành

25/11/2022 14:04 PM | Kinh doanh

Đáng chú ý, Chứng khoán Hòa Bình hiện có gần 33 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, song đều là cổ phiếu trôi nổi và công ty không có bất kỳ cổ đông lớn nào.

Trong thông báo mới nhất, Ông Lê Đình Dương, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Hòa Bình (mã chứng khoán: HBS) đã đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HBS. Phương thức thực hiện dự kiến theo thỏa thuận từ ngày 28/11 đến 23/12/2022. Hiện ông Dương chỉ nắm 700 cổ phiếu HBS.

Nếu thành công, vị Phó Chủ tịch này sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Chứng khoán Hòa Bình lên mức 15,15% vốn điều lệ. trở thành cổ đông lớn tại đây.

Cùng chiều giao dịch, ông Nguyễn Anh Đức, Thành viên HĐQT cũng đã đăng ký mua thỏa thuận 5,8 triệu cổ phiếu HBS với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Ông Đức đang không nắm giữ cổ phiếu nào tại Chứng khoán Hòa Bình. Thời gian ông Đức thực hiện dự kiến bắt đầu từ 18/11 đến 16/12/2022. Nếu thành công, ông Đức sẽ nắm 17,58% vốn điều lệ công ty, trở lại cổ đông lớn.

Đáng chú ý, Chứng khoán Hòa Bình hiện có gần 33 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, song đều là cổ phiếu trôi nổi và công ty không có bất kỳ cổ đông lớn nào. Duy nhất bà Nguyễn Thị Loan - cựu Chủ tịch HĐQT nắm gần 4.000 cổ phiếu cho tới khi bị bắt (tháng 11/2021) vì những sai phạm trong lĩnh vực đất đai gây thiệt hại tài sản Nhà nước khoảng 200 tỷ đồng.

Như vậy, lượng cổ phần ông Dương và ông Đức đăng ký mua vào tương ứng gần 33% lượng vốn điều lệ của Chứng khoán Hòa Bình.

Đội ngũ ban lãnh đạo của Chứng khoán Hòa Bình thời gian qua cũng có biến động. Kể từ khi bà Loan bị bắt, công ty đã bổ nhiệm ông Trần Kiên Cường giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT HBS. Nhưng vào đầu tháng 8, ông Trần Kiên Cường đã xin từ nhiệm vị trí Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT HBS chỉ sau 3 tháng tại chức.

Sau đó, HĐQT Chứng khoán Hòa Bình đã ra quyết định bổ nhiệm ông Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tuy nhiên, đến ngày 27/10 vừa qua, HĐQT công ty đã ra Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Trịnh Thanh Giang giữ chức Chủ tịch HĐQT trong phần còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Về tình hình kinh doanh, sau quý 2 lỗ đậm gần 13 tỷ đồng, Chứng khoán Hòa Bình ghi nhận doanh thu quý 3/2022 đạt gần 2,4 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ, HBS thu về 1,35 tỷ đồng lãi sau thuế. Lũy kế 9 tháng đầu năm năm 2022, công ty đạt tổng doanh thu hơn 15 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 4 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 24/11/2022, cổ phiếu HBS giảm xuống mức 4.700 đồng/cp. So với mức đỉnh 17.500 đồng/cp hồi cuối năm trước thì mã này đã giảm hơn 73% về thị giá.

Thị giá HBS mất 73% từ đỉnh, hai lãnh đạo Chứng khoán Hòa Bình muốn "gom" gần 33% lượng cổ phiếu lưu hành - Ảnh 1.

Theo Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM