Thế hệ sinh sau năm 1997 - nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất vì Covid-19

15/05/2020 10:59 AM | Xã hội

Thế hệ sinh sau năm 1997 đối mặt với tương lai ảm đạm, thu nhập và cơ hội việc làm đều ít hơn.

Cậu Will Murrell đã từng hy vọng tốt nghiệp cấp 3 vào mùa hè này tại London để có thể bước sang trang mới của đời sinh viên. Bản thân Murrell cũng đã cố gắng làm thêm để kiếm tiền và kinh nghiệm cho cuộc sống lao động sau này.

Thế rồi dịch Covid-19 diễn ra và chàng trai 17 tuổi này kẹt tại nhà với bố mẹ. Kỳ thi của cậu bị tạm hoãn và mọi kế hoạch đều phải chờ cho đến khi dịch Covid-19 suy giảm.

Cậu Murrell là một thanh niên của thế hệ Z, tức những người sinh sau năm 1997 theo định nghĩa của Viện nghiên cứu Pew. Điều trớ trêu là nhóm thanh niên trẻ này đang trên đà thi cuối cấp để bước vào đời sinh viên hoặc lao động thì dịch Covid-19 bùng phát và làm đảo lộn mọi thứ.

Theo hãng tin CNN, trong khi dịch Covid-19 lây lan cho nhiều người già thì chính những thế hệ Z sẽ là nạn nhân chịu thiệt hại nặng nhất, bất kể họ có nhiễm bệnh hay không.

Thế hệ sinh sau năm 1997 - nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất vì Covid-19 - Ảnh 1.

Đầu tiên, nghiên cứu của Viện Pew cho thấy khoảng 9,2 triệu lao động trẻ trong độ tuổi 16-24 tại Mỹ, tương đương gần 50% đang làm việc trong các ngành dịch vụ, vốn đang và sẽ chịu tổn thương nặng vì dịch Covid-19.

Không dừng lại đó, báo cáo của Resolution Foundation cho thấy tương lai dài hạn của thế hệ Z cũng vô cùng ảm đạm khi thu nhập của những người sinh sau năm 1997 sẽ thấp hơn và cũng ít cơ hội việc làm hơn vì khủng hoảng.

Hiện nay, kinh tế thế giới mới chỉ trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng được cho là tồi tệ nhất kể từ thập niên 1930. Tại Anh, nhiều dự báo cho thấy nền kinh tế nước này sẽ giảm 14% trong năm nay còn tỷ lệ thất nghiệp lên đến 9%, một cuộc khủng hoảng dược cho là tệ nhất trong 300 năm của nước này.

Theo báo cáo của Resolution, những bạn trẻ mới tốt nghiệp và tham gia thị trường lao động sẽ chịu ảnh hưởng vô cùng nặng do dịch Covid-19. Cơ hội việc làm ít đi, các công ty không mặn mà với thực tập sinh khiến công cuộc gây dựng sự nghiệp trở nên khó khăn. Những ngành kinh doanh như du lịch, khách sạn, bán lẻ vốn cung cấp lượng lớn việc làm cho các bạn sinh viên mới ra trường thì nay lại chịu tổn thất nặng nề nhất.

Tại Anh, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi 18-24 được dự báo đạt tới 27%, cao hơn rất nhiều so với mức 10,5% của năm 2019. Nói cách khác, khoảng 640.000 bạn trẻ thế hệ Z của nước này sẽ phải ăn bám vào chính phủ hoặc gia đình.

Hãng tin CNN cho biết cơ hội kiếm việc làm của những bạn sinh viên mới tốt nghiệp hiện nay thấp hơn 13% so với kịch bản không có dịch Covid-19. Tỷ lệ này là 27% với những người có bằng cấp dưới đại học và 37% với những lao động trình độ thấp.

Thế hệ sinh sau năm 1997 - nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất vì Covid-19 - Ảnh 2.

Tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ Anh cao hơn so với kịch bản không có đại dịch Covid-19

Tại Mỹ, nghiên cứu của Viện Pew cho thấy rất nhiều lao động trẻ dưới 24 tuổi sẽ bị sa thải hàng loạt trong những ngành dịch vụ, bán lẻ hay du lịch. Riêng trong tháng 4/2020, Mỹ đã có 20,5 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, mức cao nhất từ năm 1939 và đó là chưa kể những người làm tự do không nộp đơn.

Theo Bộ thống kê lao động Mỹ (BLS), tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4/2020 tại nước này tăng mạnh ở mọi thành phần, lứa tuổi. Trong đó, nhóm lao động độ tuổi 16-19 chiếm nhiều nhất với 31,9% tổng số người thất nghiệp.

"Tình trạng sa thải diễn ra chủ yếu ở các ngành ảnh hưởng đến lao động trong độ tuổi 16-24. Bởi vậy số người thất nghiệp hiện nay chủ yếu là những thành phần thuộc thế hệ Z", Chuyên gia Richard Fry của Viện Pew nói.

AB

Cùng chuyên mục
XEM