Thấy mình "né thuế" dễ quá, nhà đầu tư mạo hiểm này đã tự nguyện nộp lại đầy đủ số thuế mình thiếu

07/07/2016 09:11 AM | Kinh doanh

Thấy phải nộp thuế quá ít và không đúng sự thật, người đàn ông này đã tuyên bố sẽ: "quyên góp toàn bộ số tiền thuế đáng lý ra mình phải nộp”.

Sam Altman - chủ tịch Y Combinator nghĩ rằng những nhà đầu tư mạo hiểm như anh đang quá dễ dàng sử dụng những mánh né thuế khôn ngoan. Chính vì vậy anh muốn mang lại sự khác biệt để cải thiện thế giới.

“Tôi sẽ quyên góp toàn bộ số tiền thuế đáng lý ra mình phải nộp”, Altman nói.

Vấn đề mà Altman đưa ra đối lập với lỗ hổng thuế gọi là “thuế đánh trên lợi tức” (carried interest tax) - một trong những thủ thuật né thuế được ưa thích ở phố Wall và là điều mà tổng thống Obama lâu nay quyết tâm phá bỏ.

Về cơ bản, "carried interest" cho phép các nhà quản lý quỹ hưởng thuế suất thấp hơn cho số phí quản lý họ nhận được. Ngoài ra, quy định cũng phân loại thu nhập này là "capital gains" (khoản lãi mà nhà đầu tư thu được từ việc bán các tài sản vốn tại một mức giá cao hơn mức giá khi họ mua tài sản này) thay vì thu nhập thông thường, bởi vậy họ sẽ phải trả mức thuế thấp hơn.

Dẫu vậy, thay vì đòi hỏi thêm lợi ích với "carried interest tax", Altman nói rằng anh đơn giản sẽ tính toán “mức thuế mình lẽ ra phải nộp nếu coi tất cả là thu nhập thông thường”.

Khoản tiền chênh lệch giữa mức thuế Altman thực-sự-phải-trả với những gì anh ấy nghĩ mình-nên-trả sẽ được quyên góp cho YC Research - một tổ chức phi lợi nhuận của Y Combinator.

YC Research được thành lập tháng 10/2015, nhận được khoản đầu tư cá nhân trị giá 10 triệu USD từ Altman.

Một số dự án đáng chú ý của YC Research gồm: Tháng 12/2015, YC Research hợp tác cùng CEO Tesla là Elon Musk để khởi động OpenAI - một chương trình nghiên cứu phi lợi nhuận về việc khiến trí tuệ nhân tạo trở nên an toàn và nhân đạo hơn; Hay dự án cung cấp một khoản tiền đều đặn cho một nhóm người tại Mỹ mà không có bất cứ ràng buộc nào để trang trải những dịch vụ cơ bản như thức ăn, nơi ở.

Tất cả những điều tưởng chừng như điên rồ kể trên là của Altman - một người đàn ông đầy tham vọng. Là gương mặt đại diện của công ty "chống lưng" cho hàng loạt startup nổi tiếng như Dropbox hay Airbnb, Altman có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn.

Và rất có thể giống như Bill Gates, Altman sẽ truyền cảm hứng cho đồng nghiệp của mình tạo ra những thay đổi đích thực cho thế giới.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM