Thấp thỏm chờ giá bán lợn, gà dịp Tết

07/12/2022 14:24 PM | Kinh doanh

Sắp đến thời điểm phục vụ hàng Tết, giá bán gà, lợn đang có chiều hướng giảm khiến người chăn nuôi ở tỉnh Bắc Giang lo lắng đứng ngồi không yên.

Ông Nguyễn Anh Dũng - trú xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế - hiện có khoảng 2.000 con gà, trong đó có 1.000 con xuất chuồng vào dịp Tết. Hiện giá bán gà dao động từ 59.000- 60.000 đồng/kg.

“Khoảng 10 ngày trước, chúng tôi vẫn bán được gà với giá 63.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá gà đang giảm dần. Với giá bán hiện nay, người nuôi gà chỉ hòa vốn”, ông Dũng thở dài.

Thấp thỏm chờ giá bán lợn, gà dịp Tết - Ảnh 1.

Bà con nuôi gà ở Bắc Giang thấp thỏm chờ giá bán gà tăng dịp Tết

Anh Lục Văn Mạnh - ở xã Chiến Thắng, huyện Yên Thế - vừa bán hơn 1.000 con gà, với giá 60.000 đồng/kg, hòa vốn.

“Giá bán gà càng giảm nên tôi phải bán gấp để tránh lỗ, vì càng nuôi lâu, chi phí càng tăng. Hiện tôi vẫn còn 1.000 con gà trống để bán phục vụ Tết. Nếu giá bán không tăng, chúng tôi không dám tái đàn”, anh Mạnh chia sẻ.

Anh Phạm Văn Đông - ở xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa - có trang trại nuôi lợn thịt thuộc loại lớn nhất xã. Mỗi lứa lợn, anh xuất hàng chục tấn ra thị trường. Anh vừa bán lợn với giá 54.000 đồng/kg, không có lãi. Hiện anh còn khoảng 100 con lợn thịt phục vụ Tết.

“Giá cám tăng hơn năm ngoài khoảng 40.000 đồng/bao. Lợn giống đắt hơn năm ngoái từ 400.000- 500.000 đồng/con. Với giá bán lợn khoảng 60.000 đồng/kg, chúng tôi mới có lãi”, anh Đông tâm sự.

Ông Lê Văn Dương - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang - cho biết, toàn tỉnh có hơn 20 triệu con gà và khoảng 1 triệu con lợn, đứng thứ 4 toàn quốc. Hiện giá bán lợn, gà đang giảm, ảnh hưởng đến người chăn nuôi, nhất là sắp đến thời điểm phục vụ Tết. Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang mong muốn Chính phủ có giải pháp tăng xuất khẩu thịt lợn, gà và phát triển cơ sở chế biến, ổn định giá bán.

Theo Nguyễn Thắng

Cùng chuyên mục
XEM