Thanh toán xong một phần nợ nần, Evergrande bất ngờ khởi động lại việc xây dựng các dự án tại Thẩm Quyến, tuyên bố tập trung vào xe điện

27/10/2021 10:09 AM | Kinh doanh

Tập đoàn Evergrande vừa thông báo việc phục hồi tiến trình xây dựng một số dự án nhà ở phía Nam Trung Quốc, trong bối cảnh chủ đầu tư này đang mắc khoản nợ rất lớn. Họ đang cố gắng ngăn chặn sự sụp đổ bằng cách cam kết cung cấp những ngôi nhà cho hơn một triệu người.

Evergrande loan tin trên mạng xã hội Trung Quốc là hơn mười dự án xây dựng căn hộ đã được tiếp tục thi công thuộc khu vực Thẩm Quyến – "đại bản doanh" của tập đoàn. 

Các dự án khác ở khu vực châu thổ Châu Giang gần bờ biển phía Nam Trung Quốc cũng đang được tiến hành một cách "ổn định, an toàn và có trật tự". Trước đó, hàng trăm dự án của nhà phát triển này bị gián đoạn trong vài tháng gần đây.

Tuần rồi, Evergrande đã đăng một số bức ảnh trên tài khoản WeChat cho thấy những công nhân đang làm việc bên trong các căn hộ và trong các công trường xây dựng có tường tre bao quanh ở các thành phố Thâm Quyến, Đông Quản và Trung Sơn.

Gã khổng lồ địa ốc này không cho biết họ đã làm cách nào để xoay sở với khối nợ và tái khởi động quá trình xây dựng. 

Hồi tháng 8, tập đoàn Evergrand thông báo một số công trường xây dựng bị tạm ngưng sau khi tập đoàn này trì hoãn thanh toán cho các nhà cung cấp và các nhà thầu. 

Evergrande đã chật vật né tránh việc vỡ nợ bằng cách trả 83,5 triệu USD tiền lãi quá hạn cho khoảng 2 tỷ USD trái phiếu đang lưu hành, theo một hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc. 

Để tránh vỡ nợ tiếp gần 20 tỷ USD, Evergrande phải thực hiện nhiều khoản thanh toán lãi suất trái phiếu hơn trong tuần này trước khi hết thời gian ân hạn 30 ngày. 

Thanh toán xong một phần nợ nần, Evergrande bất ngờ khởi động lại việc xây dựng các dự án tại Thẩm Quyến, tuyên bố tập trung vào xe điện - Ảnh 1.

Chuyên gia Ting Lu – Trưởng ban Kinh tế Trung Quốc và giám đốc điều hành thuộc tập đoàn Nomura (Nhật Bản) –  nói với Nikkei Asia rằng : "Evergrande cũng muốn cho thị trường thấy rằng họ vẫn tôn trọng khoản nợ của mình." 

Hiện trạng giá cổ phiếu và trái phiếu của công ty cho thấy các nhà đầu tư toàn cầu kỳ vọng công ty được tái cơ cấu, nhưng thông báo phục hồi hoạt động xây dựng cho thấy Evergrande vẫn đang cố gắng giải quyết các vấn đề của mình.

Evergrande trong những năm gần đây đã trở thành một trong những nhà phát triển địa ốc lớn nhất Trung Quốc thông qua việc thực hiện bán hợp đồng đặt trước. Rất nhiều người mua đã trả một khoản tiền lớn cho những căn hộ chưa hoàn thành với mong muốn sẽ sở hữu trong vài năm tới.

Nhà sáng lập Evergrande Hui Ka Yan (Hứa Gia Ấn) từng tuyên bố trong một cuộc họp cuối tuần rồi, rằng công ty sẽ ngừng mua lại đất và bán các bất động sản chưa hoàn thành. Theo dự đoán, doanh số bán căn hộ hàng năm sẽ giảm xuống mức tương đương 31,3 tỷ USD trong vòng 10 năm, từ hơn 109 tỷ USD vào năm 2020. 

Theo lời dẫn của Tạp chí Securities Times, một cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Tập đoàn sẽ chuyển dần trọng tâm từ bất động sản sang sản xuất xe điện. Điều đó đã giúp tăng 11,4% giá trị cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của công ty con China Evergrande New Energy Vehicle vào đầu tuần này.

Phương Danh

Cùng chuyên mục
XEM