Tháng cuối hưởng ưu đãi phí trước bạ: Người dân đổ xô đi mua xe, doanh số các hãng đồng loạt lập kỷ lục chưa từng có

12/01/2021 16:30 PM | Kinh doanh

Các hãng xe lớn như Toyota, Kia, Honda đồng loạt công bố doanh số tháng 12/2020 cao gấp nhiều lần so với các tháng trước. Đây là tháng cuối cùng người mua xe được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ. Từ tháng 1/2021, ưu đãi này sẽ không còn.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố báo cáo bán hàng tháng 12/2020 của toàn ngành công nghiệp ô tô và các thành viên VAMA.

Theo đó, trong tháng 12 đã có tổng cộng 44.978 xe của các thành viên VAMA được bán ra, mức cao nhất từ trước đến nay. Trước đó, doanh số trong tháng 11/2020 cũng đã là kỷ lục với gần 35.000 xe được tiêu thụ.

Gần như doanh số tất cả các hãng xe trong tháng 12/2020 đều tăng so với cùng kỳ năm trước và cũng tăng so với tháng 11/2020. Nguyên nhân là do đây là tháng cuối cùng người mua xe được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, từ 1/1/2021 ưu đãi này sẽ không còn. Do đó rất nhiều người đã tranh thủ mua ngay trong tháng 12/2020 để tiết kiệm từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng tiền xe.

Tháng cuối hưởng ưu đãi phí trước bạ: Người dân đổ xô đi mua xe, doanh số các hãng đồng loạt lập kỷ lục chưa từng có - Ảnh 1.

Tổng doanh số xe các thành viên VAMA lên cao kỷ lục trong tháng cuối năm 2020

Bán nhiều nhất trong tháng 12 là Toyota, với 11.298 xe, tăng 20% so với tháng trước và cũng là doanh số cao nhất từ trước đến nay. Riêng Vios bán được hơn 4.000 chiếc chỉ trong tháng 12.

Đứng thứ hai là Kia bán 7.830 xe, tăng trưởng 25%. Mức doanh số này cao gấp gần 4 lần so với hồi giữa năm, và gấp khoảng 2-3 lần so với các tháng thông thường của Kia.

Honda cũng chứng kiến doanh số lên cao với 4.142 xe, gấp khoảng 2 lần so với các tháng trước.

Tháng cuối hưởng ưu đãi phí trước bạ: Người dân đổ xô đi mua xe, doanh số các hãng đồng loạt lập kỷ lục chưa từng có - Ảnh 2.

VAMA cho biết, tính trên toàn thị trường, doanh số bán hàng đạt 47.865 xe, bao gồm 36.856 xe du lịch, 10.673 xe thương mại và 336 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch tăng 28%, xe thương mại tăng 50% và xe chuyên dụng giảm 30% so với tháng trước.

Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 29.382 xe, tăng 25% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 18.483 xe, tăng 44% so với tháng trước.


Hà My

Cùng chuyên mục
XEM