Tháng cao điểm du lịch, lượng tìm kiếm chuyến bay tới Việt Nam tăng 20 lần

18/08/2022 15:32 PM | Kinh doanh

Việt Nam cũng tiếp tục trở thành điểm đến được yêu thích khi đứng thứ 4 trên thế giới về tỷ lệ tăng trưởng lượng tìm kiếm (tăng trưởng 75%), chỉ sau Hy Lạp, Italy và Philippines.

Du lịch mở toang cánh cửa sau các đợt dịch Covid-19, hệ thống khách sạn cũng dần tìm lại sức sống mới. Theo báo cáo thị trường 6 tháng đầu năm mới được Savills công bố, nguồn cung thị trường hiện có 9.983 phòng từ 17 khách sạn 5 sao, 16 khách sạn 4 sao và 31 khách sạn 3 sao giảm -1% theo quý và 16 điểm % theo năm. Nguyên nhân do 2 khách sạn 3 sao chính thức đóng cửa. Tuy vậy, quý 2/2022 có hoạt động thị trường khá khởi sắc; công suất thuê phòng trung bình tăng 20 điểm % theo quý, và 16 điểm % theo năm, đạt 43%. Giá phòng trung bình đạt 2 triệu VNĐ, tăng 11% theo quý và 14% theo năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, riêng Hà Nội đón 8,4 triệu lượt du khách nội địa, cao hơn con số của cả năm 2021 với khoảng 7,5 triệu khách. Thành phố đón 211.000 lượt khách quốc tế, cao hơn con số 200.000 lượt của năm 2021. Doanh thu du lịch của Hà Nội đạt 25,2 nghìn tỷ VNĐ, tăng 200% theo năm.

Trong thời gian diễn ra SEA Games 31, có đến 700.000 lượt khách trong nước và 31.000 lượt khách quốc tế đến Hà Nội. Khạch sạn 5 sao được ưa chuộng và nhận được nhu cầu lớn từ các vận động viên và khách du lịch.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện tổng cộng 142.000 chuyến bay trong 6 tháng đầu năm 2022, cao hơn tổng số 126.000 chuyến của năm 2021. Khoảng 87% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam theo đường hàng không, tăng 840% theo năm, và 13% đến theo đường bộ, tăng 140% theo năm.

Savills nhận định, hiện tại vẫn còn nhiều thách thức cho thị trường ví dụ như việc Trung Quốc tiếp tục hạn chế đi lại và đóng cửa biên giới, cũng như xung đột giữa Nga và Ukraina. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của đại dịch đã bắt đầu giảm nhẹ và niềm tin của khách du lịch đang dần trở lại.

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đã điều chỉnh lại dự đoán triển vọng cho năm 2022, với kết quả khả quan hơn mong đợi trong 6 tháng đầu năm. Trong 2022 và 2023, 13 dự án với 2.900 phòng sẽ đi vào hoạt động.

Tháng cao điểm du lịch, lượng tìm kiếm chuyến bay tới Việt Nam tăng 20 lần - Ảnh 1.

Việt Nam cũng tiếp tục trở thành điểm đến được yêu thích khi đứng thứ 4 trên thế giới về tỷ lệ tăng trưởng lượng tìm kiếm (tăng trưởng 75%), chỉ sau Hy Lạp, Italy và Philippines. Bên cạnh đó, du khách Mỹ, Singapore, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ lần lượt là nhóm du khách yêu thích đến Việt Nam nhất. Chỉ trong tháng 5/2022, lượt tìm kiếm các chuyến bay tới nước ta đã tăng tới 2.000% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chia sẻ về triển vọng của thị trường khách sạn, ông Matthew Powell, Giám Đốc Savills Hà Nội, cho biết: "Thị trường du lịch đang phục hồi. Nhiều dự án trong thành phố có công suất thuê cao với sự trở lại của khách công tác và khách trong nước. Các thị trường nguồn mới đối với khách tham quan du lịch và khách công tác như Ấn Độ đang bắt đầu hiện diện. Các dự án nghỉ dưỡng ven biển đạt công suất cao, tập trung vào phân khúc hạng sang. Trong khi các dự án lớn định vị không tốt đang gặp khó khăn. Thị trường sẽ có sự phân chia rõ rệt, với sự tập trung vào sản phẩm chất lượng hơn số lượng."

Hoàng Thùy

Cùng chuyên mục
XEM