Thần tốc hoàn thành chỗ ở cho các y bác sĩ và điểm cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 3

01/03/2021 15:30 PM | Sống

Chỉ trong chưa đầy 1 tuần, Tập đoàn Thành Công và các đơn vị thi công đã hoàn tất sửa chữa, cải tạo tòa nhà G2 của trường Đại học Sao Đỏ làm nơi ở cho các y bác sĩ và Ký túc xá làm điểm cách ly tập trung.

Bệnh viện Dã chiến số 3 của tỉnh Hải Dương vừa đưa vào sử dụng là nơi điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Do vậy, cần phải có chỗ ở cho các y bác sĩ cùng điểm cách ly tập trung gần bệnh viện mà vẫn đảm bảo an toàn về khoảng cách. Để đáp ứng yêu cầu đó, từ ngày 19/2, Tập đoàn Thành Công đã tài trợ kinh phí và nhân lực, phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương và các đơn vị thi công gấp rút tiến hành sửa chữa, cải tạo tòa nhà G2 và Ký túc xá 9 tầng, nhằm hỗ trợ tỉnh Hải Dương dập dịch hiệu quả và nhanh chóng.

Ngày 22/2, chỗ ở cho các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 3 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng cộng hơn 30 phòng, 200 bộ giường ngủ và đệm được mua mới hoàn toàn. Cùng với đó là 30 buồng tắm phục vụ cho các y bác sĩ vệ sinh cá nhân, phòng tránh lây lan dịch bệnh sau mỗi ca làm việc.

Thần tốc hoàn thành chỗ ở cho các y bác sĩ và điểm cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Ảnh 1.

Phòng ngủ của các y bác sĩ

Ngày 24/2, điểm cách ly tập trung tại Ký túc xá 9 tầng trường Đại học Sao Đỏ cũng hoàn tất xây dựng. Ký túc xá nằm biệt lập với khu dân cư, mỗi phòng đều có ban công thoáng khí và 2 gian phòng phụ làm nhà vệ sinh, nhà tắm. Vì vậy, nơi đây có đủ điều kiện để vừa đảm bảo giãn cách cho công tác phòng chống Covid-19, vừa thuận tiện cho sinh hoạt của người dân đi cách ly.

Thần tốc hoàn thành chỗ ở cho các y bác sĩ và điểm cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Ảnh 2.

Toàn cảnh tòa nhà Ký túc xá ĐH Sao Đỏ, nơi được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung cho Bệnh viện Dã chiến số 3

Chỉ trong 6 ngày, Tập đoàn Thành Công đã cải tạo toàn bộ cầu thang, hành lang và 115 phòng ở từ tầng 1 đến tầng 6 của tòa nhà Ký túc xá. Tổng diện tích mặt bằng gần 12.000m2. Các phòng được lắp đặt cơ sở vật chất mới gồm bồn vệ sinh, vòi hoa sen, bình nóng lạnh… Điểm cách ly có thể thu dung khoảng 600 người thuộc diện F1, góp phần ngăn chặn, phát hiện sớm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Thần tốc hoàn thành chỗ ở cho các y bác sĩ và điểm cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Ảnh 3.

Ngoài chuông báo cháy, bình cứu hỏa xách tay, điểm cách ly còn được trang bị bơm nước dã chiến công suất lớn và vòi phun dài 60m

Ông Lê Khánh Bảo Long - P.Tổng giám đốc Tập đoàn Thành Công chia sẻ: "Chúng tôi đã dồn toàn lực, huy động nhiều kỹ sư trình độ cao và công nhân lành nghề làm việc 24/24h. Giữ vững tinh thần quyết liệt, khẩn trương hoàn thành công trình nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho các cán bộ công nhân viên. Kết hợp với Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương giám sát thi công, đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời cải tạo toàn bộ hệ thống điện, nước, lát gạch, hệ thống phòng cháy chữa cháy... Vì vậy, chỗ ở cho các y bác sĩ và điểm cách ly tập trung tại Bệnh viện Dã chiến số 3 đã được xây dựng thần tốc nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn theo đúng thiết kế vận hành."

Thần tốc hoàn thành chỗ ở cho các y bác sĩ và điểm cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Ảnh 4.

Ông Lê Khánh Bảo Long - P.Tổng giám đốc Tập đoàn Thành Công

Chỗ ở cho các y bác sĩ và điểm cách ly tập tập trung tại Bệnh viện Dã chiến số 3 sẽ là điểm tựa để Hải Dương vững tin đối đầu với đại dịch, vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống kinh tế-xã hội.

Tập đoàn Thành Công (tcgvn.com) được thành lập từ năm 2000 tại tỉnh Hải Dương. Là tập đoàn kinh doanh đa ngành, nghề hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng, đầu tư bất động sản, đăng kiểm, xử lý môi trường...

Trong bối cảnh tình hình Covid diễn biến phức tạp, nhận thấy chung tay cùng Hải Dương chống dịch là trách nhiệm của mình, ngay từ những ngày đầu có dịch, Tập đoàn đã tình nguyện được đóng góp xây dựng chỗ ở cho các y bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Dã chiến số 3 và điểm cách ly tập trung. Đồng thời thực hiện các chiến dịch giải cứu nông sản, ủng hộ cho những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.

Năm 2020, Tập đoàn Thành Công được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng chất lượng Quốc gia-giải thưởng duy nhất về chất lượng nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, đồng thời có nhiều đóng góp cho kinh tế địa phương cũng như cả nước.

Ánh Dương

Từ khóa:  sống
Cùng chuyên mục
XEM