Thân thế 'khủng' của trưởng đoàn U22 Indonesia bị cầu thủ Thái Lan đánh dập môi

18/05/2023 11:50 AM | Sống

Báo chí Indonesia mới đây đã tiết lộ về thân thế của ông Kombes Pol Sumardji- trưởng đoàn U22 Indonesia tại SEA Games 32.

Thân thế của trưởng đoàn U22 Indonesia bị cầu thủ Thái Lan đánh dập môi

Trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan có lẽ sẽ để lại ký ức khó quên với Kombes Pol Sumardji. Trong vụ ẩu đả giữa cầu thủ và ban huấn luyện hai đội trên sân, ông Kombes Pol Sumardji trở thành "nạn nhân". Ông cho biết, bản thân lao vào chỉ với mục đích kiềm chế cái đầu nóng của cả hai bên, nhưng rồi ông bị các cầu thủ Thái Lan đánh. Hậu quả, ông Kombes Pol Sumardji bị dập môi, chảy máu, ngã xuống sân và được ahi đồng nghiệp cõng vào bên trong.

"Thật ra tôi cố gắng kiềm chế sự việc, thế nhưng rồi tôi lại là người bị đánh. Tôi không gặp vấn đề gì. Đây chỉ là một phần của vụ ẩu đả", Kombes Pol Sumardji nói.

Thân thế của trưởng đoàn U22 Indonesia bị cầu thủ Thái Lan đánh dập môi - Ảnh 2.

Ông Kombes Pol Sumardji bị đánh dập môi.

Khi được hỏi liệu ban huấn luyện bóng đá Thái Lan có xin lỗi sau vụ việc hay không, ông Kombes Pol Sumardji cho biết không hề. Chính ông mới là người gửi lời xin lỗi tới ban huấn luyện đội tuyển U22 Thái Lan.

Theo tiết lộ của Sripoku.com, ông Kombes Pol Sumardji sinh ra ở Nganjuk, Đông Java vào ngày 12 tháng 2 năm 1972. Sumardji tốt nghiệp trường ứng viên sĩ quan (Secapa) năm 2001 và cũng là cựu sinh viên của trường lãnh đạo và nhân viên Cảnh sát Quốc gia (Sespim) khóa 55. Ông từng giữ vị trí Phó giám đốc sở cảnh sát Polda Metro Jaya. Hiện, ông Sumardji giữ vai trò thanh tra viên ở Trường Trung cấp Cảnh sát Tk. III Itwasum Polri kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2022.

Thân thế của trưởng đoàn U22 Indonesia bị cầu thủ Thái Lan đánh dập môi - Ảnh 3.

Ông Kombes Pol Sumardji là sĩ quan cảnh sát cấp cao ở Indonesia.

Trong thế giới bóng đá, ông Sumardji được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của Bhayangkara FC. Nhờ sự mát tay của nhà cầm quân 46 tuổi này, Bhayangkara FC đã giành ngôi á quân giải hạng Nhất Indonesia vào năm 2017. Năm 2019, ông Sumardji chuyển sang công tác tại Liên đoàn bóng đá Indonesia. Ông Sumardji là trưởng đoàn U22 Indonesia tại các giải đấu quốc tế trong 5 năm qua. Thành tích lớn nhất của ông là cùng U22 Indonesia giành ngôi á quân tại SEA Games 2019 và mới nhất là tấm HCV đầu tiên sau 32 năm chờ đợi tại SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia.

Ông Sumardji  đã được bầu chọn là huấn luyện viên thể thao xuất sắc năm 2019 bởi Hiệp hội Nhà báo Thể thao Đông Java Indonesia (SIWO PWI).

Theo Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
XEM