Thaispace mang "giấc mơ vũ trụ" của bầu Thụy vừa giảm vốn điều lệ hơn 91% và đổi mô hình công ty sau 5 tháng hoạt động

09/06/2022 10:42 AM | Kinh doanh

Tổng cộng doanh nghiệp này đã có 2 lần thay đổi quan trọng từ khi thành lập đến nay.

Ngày 29/12/2021, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thaiholdings thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Thaispace và các nội dung đăng ký doanh nghiệp của Thaispace.

Sự ra đời của Thaispace được gắn với tham vọng thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ tại Phú Quốc, Việt Nam (nếu được các cơ quan quản lý cấp phép) trong giai đoạn 2026 - 2030. 

Chiến lược đầu tư này được cho là phù hợp với Quyết định 169/QĐ-TTg ngày 4/2/2021 về phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Công ty cổ phần Thaispace có trụ sở tại tổ 8, Khu Tái định cư, Khu phố 11, Phường Dương Đông, Phú Quốc với vốn điều lệ ban đầu theo đăng ký là 26.688 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm ông Nguyễn Đức Thụy góp 20.016 tỷ đồng, tương đương 75% vốn điều lệ; bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (con gái bầu Thụy) góp 2.668,8 tỷ đồng, tương đương 10% vốn điều lệ. 

Ngoài cổ đông chính là cha con ông Thụy, Thaispace còn một cổ đông cá nhân khác chiếm 10% vốn và công ty cổ phần Thaiholdings chiếm 5% vốn điều lệ.

Thaispace được đăng ký kinh doanh vào đúng ngày cuối cùng của năm 2021, đến nay mới hơn 5 tháng tuổi nhưng đã trải qua nhiều sự thay đổi.

Đầu tiên phải kể đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Khi mới thành lập, người đại diện theo pháp luật của công ty là tổng giám đốc công ty Nguyễn Ngọc Mỹ Anh. Rất nhanh sau đó, ngày 18/02/2022, vị trí này đã thay đổi sang ông Trịnh Văn Thiệm.

Tiếp theo đó, vào ngày 13/05, Thaispace đăng ký giảm vốn điều lệ xuống còn 2.274,9 tỷ đồng, tương đương mức giảm 91% sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động.

Đáng nói, mô hình hoạt động của công ty cũng thay đổi từ Công ty cổ phần chuyển thành Công ty TNHH. Công ty chỉ còn 2 thành viên là Công ty cổ phần Thaiholdings góp 386,2 tỷ đồng chiếm 16,98% vốn góp và Ông Nguyễn Đức Thụy góp 1.888,6 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 83% vốn góp.

An Vũ

Cùng chuyên mục
XEM