"Thái tử" Hà Du Quang của gia tộc huyền thoại: Người kế vị đáng tự hào nhưng cũng là nỗi ân hận lớn nhất đời Vua sòng bài Macau

06/07/2020 16:05 PM | Kinh doanh

Nếu trên thế gian này có người khiến Vua sòng bài Macau đau lòng, không thể buông bỏ thì đó chính là trưởng nam Hà Du Quang.

Ngày 26/5, Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân đã qua đời ở tuổi 98 sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Dù là nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh nhưng ông vẫn không tránh khỏi quy luật của cuộc đời.

Trong mắt nhiều người, Hà Hồng Sân là một truyền kỳ vĩ đại, có thể nói ông đã nuôi một nửa số người dân Macau. Nhưng trên thực tế, Vua sòng bài Macau là một doanh nhân nhưng ông vẫn là một người bố. Nếu trên thế gian này có người khiến ông đau lòng và không thể buông bỏ, thì đó chính là trưởng nam Hà Du Quang.

Hà Hồng Sân kết hôn cùng 4 người vợ và có 17 người con, được dư luận xem như "cuộc sống của Hoàng đế" phiên bản hiện đại. Nhưng, nếu là Hoàng đế thì những người con trai chính là Thái tử và các Thân vương. Và Hà Du Quang chính là thái tử của Vua sòng bài Macau, ông đã nỗ lực rất nhiều để bồi dưỡng người con trai cả này.

Thái tử Hà Du Quang của gia tộc huyền thoại: Người kế vị đáng tự hào nhưng cũng là nỗi ân hận lớn nhất đời Vua sòng bài Macau - Ảnh 1.
Thái tử Hà Du Quang của gia tộc huyền thoại: Người kế vị đáng tự hào nhưng cũng là nỗi ân hận lớn nhất đời Vua sòng bài Macau - Ảnh 2.

Hà Hồng Sân (trên) và trưởng nam Hà Du Quang.

Hà Du Quang sinh năm 1949, là con trai cả của Hà Hồng Sân và bà Cả Lê Uyển Hoa. Về tuổi tác, Hà Du Quang lớn hơn người vợ thứ 4 của bố 13 tuổi. Ngay từ khi chào đời, Hà Du Quang đã mang theo hào quang xung quanh mình, bởi trong mắt mọi người, anh chính là người kế vị Vua sòng bài Macau.

Chúng ta đều biết, tên của con trẻ không thể trùng tên với những trưởng bối thế hệ trước, đó là một điều cấm kỵ. Nhưng Hà Hồng Sân đã dùng tên tiếng Anh của một người ông (anh trai của ông nội) để đặt tên tiếng Anh cho Hà Du Quang, chứng tỏ người con này được Hà Hồng Sân vô cùng yêu thương.

Hà Du Quang được giáo dục rất tốt, anh tốt nghiệp đại học tại Anh. Sau này, khi Hà Du Quang trưởng thành, mỗi lần có dịp quan trọng, Hà Hồng Sân đều đưa con trai theo cùng. Ông nuôi dưỡng con trai cả như một người thừa kế. Không làm bố thất vọng, Hà Du Quang không chỉ thừa hưởng gương mặt điển trai mà còn thể hiện một năng lực kinh doanh siêu đẳng.

Thái tử Hà Du Quang của gia tộc huyền thoại: Người kế vị đáng tự hào nhưng cũng là nỗi ân hận lớn nhất đời Vua sòng bài Macau - Ảnh 3.

Trưởng nữ Hà Siêu Anh (khoanh đỏ bên trái) và trưởng nam Hà Du Quang (khoanh đỏ bên phải).

Có thể nói Hà Du Quang trước khi chết đã không làm ra một lỗi sai nào cả. Nhưng năm 1981, Hà Du Quang và vợ đã chết thảm trong một tai nạn xe ô tô ở Bồ Đào Nha. Sự việc này là một đả kích rất lớn đến Hà Hồng Sân và Lê Uyển Hoa.

Người đàn ông 60 tuổi tóc bạc trắng phải đưa tiễn con trai, cái chết của Hà Du Quang là một cú sốc nghiêm trọng nhất trong đời Hà Hồng Sân.

Người chị Hà Siêu Anh cũng trở nên thiếu minh mẫn vì cái chết của em trai. Cái chết của con trai Hà Du Quang và sự bất thường của con gái Hà Siêu Anh đã khiến những năm cuối đời của bà Cả Lê Uyển Hoa thêm bi thảm. Năm 2004, bà qua đời tại một căn hộ ở Hồng Kông ở tuổi 80.

Trong cuộc đời ngắn ngủi của Hà Du Quang, điều duy nhất anh để lại ở thế gian này là 2 cô con gái. Sau đó hai bé gái đã được Hà Siêu Hùng (con gái út của bà Cả Lê Uyển Hoa) chăm sóc đến lớn.

Khi vợ chồng Hà Du Quang mất, con gái lớn Hà Gia Hoa chỉ mới 6 tuổi. Từ nhỏ Hà Gia Hoa đã rất yêu động vật, khi trưởng thành cô đã trở thành chủ tịch Hiệp hội chăm sóc động vật Macau. Người con gái út của anh là Hà Gia Văn lúc đấy mới 3 tuổi, hiện tại là một nhà thiết kế trang sức. Những thiết kế của cô rất nổi tiếng trong giới nghệ sĩ và được họ sử dụng.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 2/7 vừa qua, cả 2 chị em đều cho biết bản thân không có hứng thú với gia sản của ông nội Hà Hồng Sân để lại.

Thái tử Hà Du Quang của gia tộc huyền thoại: Người kế vị đáng tự hào nhưng cũng là nỗi ân hận lớn nhất đời Vua sòng bài Macau - Ảnh 4.

Hà Hồng Sân, bà Cả Lê Uyển Hoa, con gái út Hà Siêu Hùng và các cháu.

Cái chết của Hà Du Quang cũng gây ra sự xáo trộn cực lớn trong gia đình họ Hà. Con trai cả đã chết, gia đình bà Cả không còn ai có thể gánh vác gia nghiệp của Vua sòng bài Macau. Chính vào lúc này, trưởng nữ Hà Siêu Quỳnh của bà Hai Lam Quỳnh Anh đã chính thức bước chân vào công việc làm ăn của gia đình.

Vào thời điểm Hà Du Quang qua đời (năm 1981), Hà Siêu Quỳnh 19 tuổi đã gặp được Trần Bách Cường. Nếu Hà Du Quang không mất thì Hà Siêu Quỳnh có thể lựa chọn đối tượng kết hôn mà mình thích như các em gái, em trai. Nhưng, vì Hà Du Quang đã chết, và vì Hà Siêu Quỳnh là người con có năng lực nhất của Vua sòng bài Macau nên không được quyết định cuộc sống cá nhân.

Hà Hồng Sân đã dùng đến cách thức liên hôn thương nghiệp, gả Hà Siêu Quỳnh cho cháu trai của ông trùm ngành vận chuyển, Hứa Tấn Hanh. Về bản chất, đây là một hôn nhân vì mục đích thương mại nên không được hạnh phúc. Năm 2000, Hà Siêu Quỳnh và Hứa Tấn Hanh ly hôn.

Hy Li

Cùng chuyên mục
XEM