Thái Công lại gây tranh cãi khi yêu cầu người xem đăng ký kênh YouTube bằng 1 câu nói "ra vẻ trịch thượng"?

19/08/2021 08:49 AM | Sống

Thái Công cho biết khi nào kênh của mình được 425k lượt đăng ký thì mới mở tiếp video cho mọi người xem. Và kèm thêm 1 câu đạo lý: "Trên đời cũng phải có qua có lại".

Bất chấp các tranh cãi xung quanh thiết kế hay phong cách trang hoàng của mình, Thái Công vẫn được coi là một trong những NTK nội thất đình đám nhất hiện nay. Vì vậy mà những chia sẻ, hoạt động của Thái Công trên MXH đều nhận về rất nhiều sự quan tâm của dân mạng.

 Thái Công lại gây tranh cãi khi yêu cầu người xem đăng ký kênh YouTube bằng 1 câu nói ra vẻ trịch thượng? - Ảnh 1.

Thái Công

Mới đây, Thái Công lại tiếp tục gây chú ý khi úp mở về một video của mình. NTK này cho biết đó là một video về căn hộ có giá bán 60 triệu USD nhưng chỉ khi nào kênh YouTube của mình đạt 425k lượt đăng ký thì mới mở cho mọi người cùng xem:

"Các bạn vừa xem video về căn hộ 6 triệu USD! Nhưng Thái Công còn review một penthouse ở New York, nằm cùng ở khu rất hot Hudson Yards, với giá bán 60 triệu USD, bây giờ đang giảm xuống "chỉ còn" 55 triệu USD thôi!

Các bạn muốn biết căn hộ này ra sao, những gì Thái Công thấy đặc biệt hoặc phê bình không? Thì đăng ký kênh Thái Công TV liền nhé!

Vì khi kênh tăng lên 425K, team YouTube Thái Công sẽ mở video này cho các bạn xem!".

Ở phần bình luận, Thái Công còn nhấn mạnh thêm yêu cầu của mình: "Hy vọng các bạn hiểu lời yêu cầu của Thái Công và team YouTube của mình! Vì 'trên đời cũng phải có qua có lại', Thái Công, Huy Yves đang ở New York và team đang ở Sài Gòn, cùng nhau bỏ ra hết sức, để làm video thật nhanh, hay và hấp dẫn cho các bạn xem, thì Team cũng muốn khán giả ủng hộ chỉ với một nút bấm: ĐĂNG KÝ KÊNH! Nhưng rất đáng tiếc, có nhiều khán giả xem mà không đăng ký!".

Với yêu của Thái Công, netizen đã chia phe tranh cãi, bày tỏ quan điểm trái chiều. Người ủng hộ cho rằng, chuyện Thái Công kêu gọi và yêu cầu đăng ký kênh là điều hiển nhiên:

- Mình thấy cái này là bình thường mà thôi. Mình nhận kiến thức miễn phí chỉ với 1 cú click, chẳng lỗ gì hết.

- Mình thấy điều này bình thường. Có nhiều tác giả sách, những người làm nghệ thuật cũng kêu gọi mọi người like, share, sub kênh. Quá bình thường. Ảnh đặt ra thử thách, là thử thách ảnh và team ảnh có thể đạt được hay không và share điều đó với khán giả. 

- Em đã đăng ký kênh anh Thái Công chắc cũng gần 2 năm rồi. Xem để học hỏi hiểu biết hơn tư duy hơn quan trọng tuy cái đẹp sẽ thay đổi theo thời gian nhưng sự sang trọng, lịch lãm sẽ trường tồn.

 Thái Công lại gây tranh cãi khi yêu cầu người xem đăng ký kênh YouTube bằng 1 câu nói ra vẻ trịch thượng? - Ảnh 2.

Thái Công và Huy Yves đang đi du lịch cùng nhau

Về phía ý kiến không đồng tình, họ cho rằng hãy để khán giả tự nguyện chuyện đăng ký chứ đừng đưa ra yêu cầu hay điều kiện gì:

- Kêu gọi sub khác với ra điều kiện để được xem video. Cái này ép chứ đâu phải kêu gọi?

- Video có bật kiếm tiền mà anh? Người ta xem cho anh đã là có qua có lại rồi. Quý tộc gì mà ăn thua từng cái sub vậy?

- Hãy để cho họ tự nguyện đi anh, vì những youtuber nổi tiếng cũng ít khi nào ra điều kiện phải đăng ký kênh thì mới cho xem video lắm. Em vẫn ủng hộ và xem những video của anh, và có subcribe đàng hoàng, nhưng là tự nguyện chứ không phải là điều kiện.

- Ai làm YouTube chẳng muốn có nhiều lượt xem, nhiều lượt đăng ký nhưng hiển nhiên chẳng ai làm như thế này cả. Có cái video, khán gải xem cũng được mà không xem cũng được, họ chẳng được hay mất điều gì. Nếu khán giả có xem thì các anh mới chính là người được hưởng lợi nên đừng ra vẻ trịch thượng.

Hiện tại, kênh của Thái Công đã được 424k lượt đăng ký và netizen vẫn đang tiếp tục bày tỏ ý kiến phía dưới bài đăng của NTK này.

Ảnh: FBNV

SA

Cùng chuyên mục
XEM