Thái Bình mua xong mới đàm phán giảm giá máy xét nghiệm COVID-19

25/04/2020 16:01 PM | Xã hội

Sở Y tế Thái Bình đàm phán thành công với nhà thầu giảm giá hệ thống thiết bị xét nghiệm Realtime PCR hoàn chỉnh từ hơn 6 tỷ xuống còn 5,2 tỷ đồng.

Sáng 25/4, trả lời PV VTC News, ông Phạm Văn Dịu – Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, Sở này đã đàm phán thành công với nhà thầu giảm giá hệ thống thiết bị xét nghiệm Realtime PCR hoàn chỉnh từ hơn 6 tỷ đồng còn 5,2 tỷ đồng, cộng với 1.300 bộ xét nghiệm trị giá 600 triệu đồng.

Cũng theo ông Dịu, Sở Y tế Thái Bình còn đàm phán thành công quyền lợi bảo hành.

“Thông thường, thời gian bảo hành máy là 1 năm nhưng chúng tôi đàm phán được thêm 4 năm, nâng tổng thời gian bảo hành lên 5 năm. Trong khi, chi phí bảo hành mỗi năm là 5% giá trị của máy.

Khi mua thiết bị, chúng tôi có 2 hội đồng thẩm định giá, trong đó có hội đồng thẩm định giá của tỉnh Thái Bình”, ông Dịu cho biết.

Lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình cho biết tỉnh đã mua hệ thống thiết bị xét nghiệm Realtime PCR hoàn chỉnh, lắp đặt hôm 31/3 và đưa vào sử dụng chính thức từ 1/4, mua qua hình thức chỉ định thầu.

Tuy nhiên, sau khi lắp đặt thiết bị, đến ngày 15/4 Sở Y tế Thái Bình lại có văn bản đề nghị nhà thầu giảm giá thiết bị. Sau khi đàm phán, giá được giảm còn 5,8 tỉ đồng.

Người đứng đầu Sở Y tế Thái Bình thông tin thêm, trên thực tế từ 1/4 Sở Y tế Thái Bình chỉ chạy thử  máy và sau khi đàm phán xong mới chính thức nhận máy. Hệ thống thiết bị xét nghiệm mà Thái Bình mua là hệ thống Cobas 4800, có cả 2 hệ thống đóng và hệ thống mở, dùng cho tất cả các loại vắc xin sinh phẩm cả nội và ngoại, xét nghiệm được tất cả cả loại virus chứ không chỉ riêng  SARS-CoV-2.

Hôm qua (24/4), thiết bị xét nghiệm này cũng được sử dụng xét nghiệm 2 mẫu bệnh phẩm dương tính  SARS-CoV-2.

Liên quan 2 ca bệnh trên, theo ông Dịu, 2 bệnh nhân nằm trong đoàn 160 công dân từ Nhật Bản trở về Việt Nam vào đêm ngày 22/4, được đưa về cách ly tập trung tại sư đoàn 568 (Trường quân sự tỉnh) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình.

Sau khi kết quả xét nghiệm sàng lọc xác định có 2 trường hợp dương tính, ngành Y tế Thái Bình gửi mẫu lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm khẳng định và cho kết quả dương tính với  SARS-CoV-2.

Cũng theo ông Dịu, trong đoàn này có 48 trường hợp phụ nữ có thai, 2 trường hợp chuẩn bị sinh. Ngay khi tiếp nhận đoàn vào đêm 22/4, ngành Y tế Thái Bình lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và cách ly ngay theo đúng quy định.

Ngoài ra, 5 trường hợp cùng phòng với 2 người này cũng được cách ly riêng biệt.

Theo NGUYỄN HUỆ - MINH KHANG

Cùng chuyên mục
XEM