Tesla vừa “cuỗm” đi một nhân tài của Apple

11/01/2017 14:57 PM | Công nghệ

Chris Lattner, người phát minh ra ngôn ngữ lập trình Swift được ưa thích của Apple, sẽ rời “táo khuyết” để đến với Tesla.

Ban đầu, Lattner không nói lý do vì sao ra đi, chỉ đơn thuần thông báo nghỉ việc cuối tháng này để “theo đuổi cơ hội trong lĩnh vực khác”. Tuy nhiên, qua bài blog sau đó, Tesla cho biết Lattner sẽ gia nhập Tesla với tư cách Phó Chủ tịch phụ trách phần mềm lái tự động (Autopilot). Anh thay thế Jinnah Hosein, Phó Chủ tịch phần mềm SpaceX.

Đây được xem là một chiến thắng với Tesla khi mang được về một nhân tài trong giới phần mềm cho vị trí vốn không có người lãnh đạo toàn thời gian. Autopilot là hệ thống phần cứng và phần mềm trên xe Tesla, cho phép tự lái trong một số tình huống nhưng vẫn yêu cầu có bàn tay tài xế trên vô-lăng. Các nhà chức trách Mỹ đang kiểm tra xem chế độ này có phải nguyên nhân gây tai nạn chết người tại Florida năm 2016 hay không.

Lattner làm việc tại Apple năm 2005 sau khi đứng đầu việc tạo ra công cụ phát triển khác có tên LLVM cho luận án Tiến sỹ. LLVM được tích hợp vào công cụ lập trình viên của Apple và Lattner tiếp tục phát triển Swift.

Swift là ngôn ngữ của Apple, dùng để viết ứng dụng Mac và iOS. Apple ra mắt nó tại WWDC 2014 và kể từ đó đến nay, Swift nhanh chóng trở thành một trong các ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới. Trong khảo sát gần đây trên StackOverflow, website hỏi đáp của lập trình viên, Swift là ngôn ngữ được ưa thích thứ hai, chỉ sau Rust (ngôn ngữ do Mozilla Research đứng đầu).

Ted Kremenek, một nhân vật quyền lực khác trong thế giới Swift, sẽ đảm nhận vị trí của Lattner tại Apple. Dù vậy, đây vẫn là vai trò khó lấp đầy.

Theo Du Lam

Cùng chuyên mục
XEM