Tay vợt số 1 thế giới – Novak Djokovic nhiễm virus corona tại chính giải đấu do mình tổ chức

24/06/2020 08:43 AM | Xã hội

Novak Djokovic có tiền sử mắc hen suyễn và điều này có thể khiến hệ miễn dịch của anh yếu hơn.

Trong một tuyên bố ngày 23/6, tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic cho biết anh và cô vợ Jelena của mình đã dương tính với virus corona. Tuy nhiên, may mắn là các con của anh có kết quả âm tính.

Một số vận động viên quần vợt khác, bao gồm Grigor Dimitrov, Viktor Troicki và Borna Coric cũng đã mắc bệnh sau khi thi đấu tại giải đấu trình diễn do Djokovic tổ chức mang tên Adria Tour.

Djokovic tiết lộ rằng vợ chồng anh đã xét nghiệm và nhận kết quả dương tính ngay sau khi trở về Belgrade từ Zadar ở Croatia, nơi trận chung kết của giải đấu phải hủy do tay vợt Dimitrov nhiễm virus corona.

Tay vợt số 1 thế giới – Novak Djokovic nhiễm virus corona tại chính giải đấu do mình tổ chức - Ảnh 1.

Các tay vợt chụp ảnh lưu niệm trong giải đấu.

Trong tuyên bố, Djokovic nói: "Tôi rất tiếc và xin lỗi với những trường hợp mắc bệnh. Tôi hi vọng nó không làm phức tạp tình hình sức khỏe và mọi người sẽ ổn cả". Djokovic cho biết thêm rằng anh sẽ tự cách ly trong vòng 14 ngày tới và xét nghiệm lại sau 5 ngày.

Trong khi những tay vợt khác vẫn ở Zadar để được xét nghiệm vào tối 21/6, Djokovic đã di chuyển từ đó về nhà ở Serbia. Các nhà tổ chức giải đấu nói rằng điều này là do anh không có triệu chứng bệnh.

Djokovic chia sẻ thêm: "Tất cả mọi thứ chúng tôi đã làm trong tháng qua đều xuất phát từ mong muốn chân thành. Giải đấu này mang ý nghĩa đoàn kết và lan truyền thông điệp đó trong toàn khu vực.

Không chỉ vậy, Adria Tour còn được tổ chức với mục đích từ thiện và dành số tiền gây quỹ được cho những người chơi có nhu cầu giúp đỡ. Tôi cảm thấy ấm lòng khi thấy mọi người ủng hộ nhiệt tình như vậy.

Chúng tôi tổ chức Adria Tour vào thời điểm virus đã suy yếu và tin rằng các điều kiện tổ chức có thể đảm bảo an toàn cho những người tham dự. Thật không may, virus corona vẫn còn tồn tại và đó là một thực tế mới mà chúng ta vẫn đang phải học cách đối phó cũng như chung sống cùng. Tôi hi vọng mọi thứ sẽ thuyên giảm theo thời gian để tất cả chúng ta có thể tiếp tục cuộc sống như cũ".

Trước đó, tay vợt Serbia đã nhận nhiều chỉ trích vì tổ chức giải đấu này ở thời điểm không thích hợp. Adria Tour vốn được tổ chức để giúp những vận động viên tennis cũng như những người có ý định chơi tennis chuyên nghiệp ở khu vực Đông-Nam Âu có cơ hội cọ xát tại một giải đấu thực sự trong khi các sự kiện khác đều đã bị hoãn do đại dịch Covid-19.

Với việc cả Serbia và Croatia đã nới lỏng các biện pháp phong tỏa từ vài tuần trước khi sự kiện diễn ra, người chơi không bắt buộc phải tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội tại một trong hai quốc gia này.

Djordje, anh trai của Djokovic, nói với đài truyền hình Prva của Serbia rằng đây là kịch bản tồi tệ nhất. Anh chia sẻ: "Khoảng 100 người đã được xét nghiệm và tôi đã rất bàng hoàng khi biết tin một vài trong số đó có kết quả dương tính với virus corona. Chúng tôi mong tất cả sẽ mau chóng hồi phục.

Một tuyên bố khác xác nhận rằng các hoạt động còn lại của Adria Tour đã bị hủy bỏ để đảm bảo an toàn cho mọi người, bao gồm sự kiện kéo dài hai ngày 3-4/7 tại Banja Luka, Bosnia và trận đấu trình diễn ở Sarajevo vào ngày 5/7. Djordje bày tỏ sự tiếc nuối: "Chúng tôi rất mong được đem đến cho người hâm mộ ở hai thành phố này cơ hội theo dõi Novak Djokovic và các tay vợt hàng đầu khác. Tuy nhiên, giờ đây sự an toàn của mọi người mới là ưu tiên hàng đầu".

Gia Vũ

Cùng chuyên mục
XEM