Tân Giám đốc điều hành DAFC Nguyễn Văn Cường: Từ chuyên gia tài chính đến người vận hành Đế chế thời trang xa xỉ

19/10/2022 15:50 PM | Kinh doanh

Hơn một năm kể từ khi chính thức gia nhập DAFC ở vị trí Giám đốc điều hành, ông Nguyễn Văn Cường đã chứng minh thực lực khi công ty này liên tiếp có những bước chuyển mình tích cực.

Báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm của DAFC cho thấy chỉ tiêu doanh thu tăng 49% so với cùng kỳ, riêng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 65% so với cùng kỳ 2021. Mới đây, ông lớn ngành xa xỉ phẩm ghi nhận vượt tất cả chỉ tiêu của cả năm 2022 chỉ trong 8 tháng đầu năm. 2022 cũng là năm đáng nhớ của doanh nghiệp khi cửa hàng đa thương hiệu Jacqueline chính thức tham gia cuộc chơi thương mại điện tử và DAFC liên tiếp mang về thêm những thương hiệu xa xỉ lớn của thế giới như Montblanc, Christian Louboutin, Santoni, Aquazzura, …

Với màn chào sân ấn tượng, vị tân Giám đốc điều hành Nguyễn Văn Cường hứa hẹn sẽ "làm nên chuyện" khi về đầu quân cho Đế chế thời trang DAFC.

Học tài chính, làm quản trị

Ông Nguyễn Văn Cường tốt nghiệp khoa Kinh tế Đối ngoại Đại học Ngoại Thương Hà Nội, sở hữu tấm bằng Thạc sỹ Tài chính bên cạnh các chứng chỉ chuyên môn về thị trường chứng khoán và CPA Australia (Associate member). Trước khi đầu quân về DAFC, ông Nguyễn Văn Cường từng có thời gian dài công tác tại những tập đoàn lớn của Việt Nam và quốc tế.

Tân Giám đốc điều hành DAFC Nguyễn Văn Cường: Từ chuyên gia tài chính đến người vận hành Đế chế thời trang xa xỉ - Ảnh 1.

Ông Cường cùng Phó Tổng giám đốc mảng phát triển thời trang cao cấp Tiên Nguyễn tại buổi Year End Party của DAFC

Ba năm đầu của sự nghiệp tại Ernst&Young Việt Nam là thời gian vàng để ông Cường tôi luyện những kiến thức và kỹ năng mang tính nền tảng được vận dụng tích cực khi làm quản trị sau này. Sau khi rời Big 4 trong lĩnh vực kiểm toán, ông Cường tiếp tục hành trình tích lũy kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm làm việc tại các công ty, Tập đoàn như Khối Ngân hàng đầu tư của Công ty Chứng khoán SSI, Kiểm soát tài chính tại Tập đoàn BIM Group, Trưởng phòng Tài chính của Vinhomes, Phó Giám đốc Thị trường vốn của Tập đoàn Novaland… Với nền tảng kiến thức tài chính, kỹ năng quản trị được học hỏi, tích lũy qua hàng loạt các Tập đoàn lớn, tài năng trẻ 8x này không gặp quá nhiều khó khăn khi nắm giữ những vị trí cấp cao ở những công ty hàng đầu. Giữa năm 2020 ông Nguyễn Văn Cường tiếp tục được mời về Tập đoàn Liên Thái Bình Dương IPPG, công ty mẹ của DAFC, đảm nhiệm vị trí CFO của Tập đoàn.

Đang có những bước đi vững chắc và đúng chuyên ngành được đào tạo, ông Nguyễn Văn Cường đột ngột chuyển hướng khi muốn thử sức tại đế chế thời trang DAFC với vai trò Giám đốc Điều hành. Được biết, người dẫn dắt và tiến cử ông Cường vào vị trí này chính là bà Lê Hồng Thủy Tiên - Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương IPPG. Tuổi trẻ tài cao, chuyên môn và kỹ năng tốt cùng cái nhìn nhạy bén đối với thị trường xa xỉ phẩm được cho là những lý do giúp ông Cường lọt vào mắt xanh của Hội đồng Quản trị.

Bước chuyển mình của đế chế thời trang DAFC

Tân Giám đốc điều hành DAFC Nguyễn Văn Cường: Từ chuyên gia tài chính đến người vận hành Đế chế thời trang xa xỉ - Ảnh 2.

Ông Cường khảo sát tại cửa hàng Burberry

Tiếp nhận công việc từ tháng 4 năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ là một thử thách lớn đối với vị tân Giám đốc Điều hành. Thời điểm đó, vì yếu tố khách quan của dịch bệnh, toàn bộ cửa hàng đều phải đóng cửa dừng kinh doanh trong 4 tháng liên tiếp từ tháng 6/2021. Các sự kiện truyền thông, kích cầu không thể tổ chức, ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh. Nhưng trong cái khó ló cái khôn, Covid-19 trở thành cú hít lớn, đưa Đế chế thời trang chuyển mình mới mẻ và mạnh mẽ hơn.

Đầu tháng 10/2021, khi các hoạt động kinh tế được khởi động lại cũng là lúc DAFC tái triển khai các hoạt động kinh doanh với hàng loạt các thay đổi trong chính sách quản trị điều hành nhằm kích cầu tiêu dùng sau thời gian dài ngủ đông. Đây cũng là lúc Giám đốc Điều hành mới bắt đầu để lại dấu ấn khi kết quả kinh doanh liên tiếp lập kỷ lục mới.

Song song với đó, chính sách thưởng hoa hồng hấp dẫn mới được ban hành đã trở thành động lực to lớn để đội ngũ bán hàng "tăng tốc". Cơ chế thưởng thông minh khi doanh số bán hàng càng cao thì thưởng càng lớn là một chính sách mới mẻ chưa từng có. Động thái thức thời này góp phần giúp doanh thu tăng mạnh, xô đổ kỷ lục so với cùng kỳ tất cả những năm trước. Tân Giám đốc Điều hành với nền tảng kiến thức tài chính cũng đã để lại dấu ấn trong việc thiết lập hệ thống quản trị chi phí vận hành, dòng tiền hiệu quả từ đó giúp cải thiện đáng kể biên lợi nhuận của DAFC.

Thời điểm này, ông Nguyễn Văn Cường phối hợp với Phó Tổng Giám đốc mảng Phát triển thời trang cao cấp Tiên Nguyễn, điều hành triển khai những ý tưởng mới. Một trong số đó là đa dạng kênh bán hàng bằng việc gia nhập cuộc chơi thương mại điện tử.

Tân Giám đốc điều hành DAFC Nguyễn Văn Cường: Từ chuyên gia tài chính đến người vận hành Đế chế thời trang xa xỉ - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Cường đại diện DAFC nhận giải Doanh nghiệp phát triển nhanh tại APEA 2022

Vị tân Giám đốc Điều hành của DAFC cũng đặc biệt chú trọng đổi mới công nghệ, chủ trương đầu tư vào hệ thống phần mềm chăm sóc khách hàng Salesforce và công nghệ RFID để quản lý hàng tồn kho hiệu quả.

Phần thưởng cho những chuyển mình ấn tượng đó là gần đây DAFC đã thu hút thêm được nhiều nhân tài về đầu quân, cùng chung tay kiện toàn đội ngũ và xây dựng DAFC lớn mạnh hơn. Đặc biệt, ngay vào đầu tháng 10/2022 này, DAFC đã giành được giải thưởng Doanh nghiệp phát triển nhanh của APEA 2022 do Enterprise Asia trao tặng.

DAFC cũng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng danh mục các thương hiệu xa xỉ phù hợp hơn với thị hiếu khách hàng trẻ. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều thách thức trong việc làm hài lòng tệp khách hàng hiện tại và thu hút những khách hàng tiềm năng mới. Đây là bài toán thú vị không chỉ với vị tân Giám đốc điều hành mà với cả Đế chế thời trang DAFC.

Hà My

Từ khóa:  dafc
Cùng chuyên mục
XEM