Tận dụng át chủ bài trong ngăn lũ, 41 hồ chứa ở sông Trường Giang "bắt tay" với đập Tam Hiệp

18/07/2020 20:36 PM | Xã hội

Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng, Trung Quốc đã quyết định đưa 41 hồ chứa trên sông Trường Giang vận hành chung với đập Tam Hiệp.

Theo CCTV (Trung Quốc), do ảnh hưởng của lượng mưa lớn liên tục, mực nước dòng chảy chính thượng nguồn sông Trường Giang và khu vực Tam Hiệp tăng lên đáng kể. Vào lúc 8h00 sáng nay, lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp đạt 61.000 m3/giây.

Đây là đợt lũ số 2, đạt tiêu chuẩn được đánh số hình thành ở thượng nguồn sông Trường Giang. Trước đó, đợt lũ số 1 hình thành vào ngày 2/7.

Vào thời điểm đó, hồ chứa Tam Hiệp được sử dụng nhằm để ngăn chặn lũ đạt đỉnh ở hạ lưu sông Trường Giang, về cơ bản giữ cho mực nước của hồ Liên Hoa không vượt quá mức cảnh báo và đảm bảo an toàn cho đồng bằng Giang Hán và khu vực hồ Động Đình.

Theo truyền thông Trung Quốc, hồ chứa điều tiết lũ được coi là con át chủ bài trong cuộc chiến chống "giặc" lũ hàng năm.

Ông Thượng Toàn Dân, Vụ phó Vụ phòng chống hạn hán và lũ lụt thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, cho biết: Vào ngày 2/7, đỉnh lũ của Tam Hiệp là 53.000 m3/giây với lưu lượng xả là 35.000 m3/giây, đóng vai trò quan trọng trong việc cắt đỉnh lũ ở sông Trường Giang. Ngoài ra, các hồ chứa thuộc hồ Động Đinh cũng tham gia vào việc điều tiết lũ lụt.

Tuy nhiên, do lượng mưa ở vùng thượng nguồn Tam Hiệp và khu vực hồ Động Đình sẽ tiếp tục gia tăng nên diễn biến lũ lụt cũng sẽ kéo dài.

"Mục tiêu của chúng tôi là kiểm soát mực nước của dòng chảy chính sông Trường Giang trong hồ Liên Hoa ở mức không quá 34,4m, bởi vì 34,4m là mực nước được đảm bảo. Nếu quá mức này, các đê chính ở Trường Giang sẽ đối mặt tình trạng nguy hiểm", ông Thượng Toàn Dân nói.

Theo ông này, để giảm áp lực cho hồ chứa Tam Hiệp, bộ phận điều phối đã quyết định đưa nhóm hồ chứa lưu vực sông Trường Giang vào hoạt động.

Ông Lưu Chí Vũ, Phó Chủ nhiệm Trung tâm tin tức Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, vào ngày 28/6, cơ quan chức năng đã tiến hành nghiên cứu và đánh giá trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang. Ví dụ, hai ngày trước đó, họ đã dự đoán chính xác về đợt lũ số 1 trên sông Trường Giang với lưu lượng 53.000 m3/giây vào ngày 2/7.

Ông Thượng Toàn Dân cũng cho hay, sau khi đập Tam Hiệp điều tiết, mực nước ở toàn bộ vùng trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang cũng đang rút dần, giảm nguy cơ cho đập Tam Hiệp.

Hiện nay, 41 hồ chứa thuộc lưu vực sông Trường Giang đã được đưa vào kế hoạch vận hành chung với hồ chứa đập Tam Hiệp. Để tận dụng việc kiểm soát lũ và hiệu quả toàn diện của hồ chứa Tam Hiệp, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã xây dựng kế hoạch vận hành tối ưu hóa từ năm 2009 và thử nghiệm lưu trữ nước 12 năm liên tục. Theo đó, hồ chứa đập Tam Hiệp đã thành công ngăn chặn 37 trận đại hồng thủy với khối lượng nước lên tới 136 tỷ m3.

An An

Cùng chuyên mục
XEM