Tan chảy trước biểu cảm dễ thương của 2 bé Diệu Nhi, Trúc Nhi

16/08/2020 18:31 PM | Sống

Trúc Nhi và Diệu Nhi hiện tại hồi phục tốt. Hai bé luôn được chăm sóc, điều trị, tập vật lý trị liệu chu đáo tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Tan chảy trước biểu cảm dễ thương của 2 bé Diệu Nhi, Trúc Nhi  - Ảnh 1.
Sau hơn 1 tháng sau cả mổ tách dính 2 bé Trúc Nhi – Diệu Nhi, hai chân các bé đã khép được quá nửa khung bột cố định, đánh dấu một bước ngoặt chuẩn bị cho việc tập đi của 2 cơ thể hoàn toàn độc lập.
Tan chảy trước biểu cảm dễ thương của 2 bé Diệu Nhi, Trúc Nhi  - Ảnh 2.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, sức khỏe Trúc Nhi - Diệu Nhi đã có nhiều chuyển biến rất tích cực.
Tan chảy trước biểu cảm dễ thương của 2 bé Diệu Nhi, Trúc Nhi  - Ảnh 3.
Dự kiến 5 tuần tới, hai bé sẽ tháo bột hoàn toàn, tập vật lý trị liệu và tập đi.
Tan chảy trước biểu cảm dễ thương của 2 bé Diệu Nhi, Trúc Nhi  - Ảnh 4.

Đặc biệt, các vết thương tách rời bùng bụng chậu và tầng sinh môn, hậu môn tạm khô ráo, ổn định. Phổi hai bé đã khỏe.

Tan chảy trước biểu cảm dễ thương của 2 bé Diệu Nhi, Trúc Nhi  - Ảnh 5.

Mọi cơ quan, bộ phận phải tách rời, phân chia tái tạo như ruột, đại tràng, xương... hồi phục nhanh dần.

Tan chảy trước biểu cảm dễ thương của 2 bé Diệu Nhi, Trúc Nhi  - Ảnh 6.

Các bé hoàn toàn tự hít thở khí trời. Mỗi ngày các bé ăn đều tự ăn 6-8 cữ sữa, từ 100-120 ml, mà không cần bố mẹ hay điều dưỡng đút bón.

Tan chảy trước biểu cảm dễ thương của 2 bé Diệu Nhi, Trúc Nhi  - Ảnh 7.
Phần chân bó bột toàn phần sau mổ đã được tháo dần.
Tan chảy trước biểu cảm dễ thương của 2 bé Diệu Nhi, Trúc Nhi  - Ảnh 8.
Khung ngang cố định giữa hai chân đã thu hẹp vào thêm 4cm. Khi thao tác, hai chị em không đau đớn, vẫn chơi đùa vui vẻ./.

PV

Cùng chuyên mục
XEM