Tấm séc kích cầu 1.400 USD là quá ít so với chi tiêu của người dân Mỹ?

09/03/2021 21:00 PM | Xã hội

Một cuộc khảo sát cho thấy đa phần người Mỹ (59%) dự định dùng số tiền hỗ trợ để trang trải các hóa đơn hàng tháng của gia đình...

Một nghiên cứu chỉ ra rằng khoản hỗ trợ trực tiếp 1.400 USD/người trong gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD là "không thấm vào đâu" so với mức chi tiêu của các hộ gia đình ở Mỹ.

Báo cáo từ Doxo, một công ty dịch vụ thanh toán di động, nói rằng tấm séc kích cầu 1.400 USD sẽ chỉ có tác dụng giảm bớt khó khăn tài chính trong ngắn hạn cho hầu hết các hộ gia đình Mỹ.

Đánh giá này được đưa ra trên cơ sở dữ liệu cho thấy bình quân, mỗi hộ gia đình Mỹ tiêu 22.668 USD/năm, tương đương 1.889 USD/tháng, cho 10 hóa đơn phổ biến nhất. Như vậy, khoản hỗ trợ 1.400 USD thậm chí không đủ để trang trải hết các hóa đơn hàng tháng cho phần lớn các hộ gia đình.

1.400 USD sẽ là mức hỗ trợ trực tiếp lớn nhất mà người Mỹ nhận được kể từ đầu đại dịch Covid-19, nhưng Doxo ước tính rằng số tiền này chỉ đủ trang trải hóa đơn trong 22 ngày của một hộ gia đình trung bình ở Mỹ. Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn gói 1,9 nghìn tỷ USD vào hôm thứ Bảy, và Tổng thống Joe Biden nói ông hy vọng dự luật này sẽ được phê chuẩn nhanh chóng ở Hạ viện để ông có thể ký thành luật.

Cuộc khảo sát cho thấy người Mỹ rất hào hứng về gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ của chính quyền ông Biden. Có 90% số người trả lời trong cuộc khảo sát tin rằng tấm séc hỗ trợ sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với cá nhân họ. Tuy nhiên, khoản tiền 1.400 USD sẽ không thể đưa nhiều hộ gia đình thoát khỏi tình trạng căng thẳng tài chính, và 41% số người trả lời nói rằng sẽ phải mất hơn 1 năm tình hình tài chính của họ mới có thể hồi phục về mức trước đại dịch.

"Chỉ cần vài phép toán là thấy tấm séc kích cầu có ý nghĩa ra sao đối với hóa đơn của các hộ gia đình. Tuy nhiên, trong những lúc khó khăn như thế này, mọi sự hỗ trợ dù nhỏ cũng đều giúp ích cho người Mỹ", ông Jim Kreyenhagen, Phó chủ tịch Doxo, phát biểu. "Dù chỉ là sự giải tỏa ngắn hạn, dữ liệu khảo sát của chúng tôi cho thấy phần đông người Mỹ tin rằng tấm séc kích cầu sẽ giúp cải thiện tình hình tài chính của họ trong năm 2021".

Ngoài ra, cuộc khảo sát của Doxo cũng cho thấy đa phần người Mỹ (59%) dự định dùng số tiền hỗ trợ để trang trải các hóa đơn hàng tháng của gia đình, trong đó chủ yếu tính trả tiền vay thế chấp nhà (32%) hoặc tiền thuê nhà (33%); tiền điện-nước-ga (78%); tiền cable/internet (35%); và tiền cước điện thoại di động (32%).

Dưới đây là 10 hóa đơn tháng phổ biến nhất của các hộ gia đình ở Mỹ và khoản hỗ trợ 1.400 USD có thể đủ trang trải mỗi hóa đơn trong thời gian bao lâu, theo báo cáo của Doxo:

Tấm séc kích cầu 1.400 USD là quá ít so với chi tiêu của người dân Mỹ? - Ảnh 1.

Diệp Vũ

Cùng chuyên mục
XEM