Tạm giữ thêm nhiều giám đốc, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm

02/03/2023 14:26 PM | Xã hội

Bỏ qua các lỗi vi phạm của phương tiện và cấp giấy đăng kiểm để nhận hối lộ, Nguyễn Văn Sơn, giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-12D (Hà Nội) cùng nhiều đăng kiểm viên bị tạm giữ

Ngày 2-3, tin từ Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa ra quyết định tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Sơn (SN 1969, giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-12D), Lê Trung Tâm (SN 1986, giám đốc kỹ thuật) và Đỗ Thái Học (SN 1990, Phó giám đốc kỹ thuật) cùng 6 đăng kiểm viên để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Tạm giữ nhiều giám đốc, phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ - Ảnh 1.

Các nghi phạm trong vụ án. Ảnh: T.H.

Trước đó, Công an huyện Sóc Sơn nhận được đơn tố giác Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-12D (địa chỉ tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) đã nhận tiền để bỏ qua một số lỗi phương tiện khi đăng kiểm. Vào cuộc điều tra, Công an xác định đăng kiểm viên và lãnh đạo của Trung tâm đăng kiểm 29-12D nhận tiền của các chủ phương tiện đến kiểm định để bỏ qua các lỗi vi phạm của phương tiện và cấp giấy đăng kiểm, có dấu hiệu của tội nhận hối lộ.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Sơn cùng 8 người nêu trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi nhận và chia nhau tiền của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi trên hệ thống xe, lỗi thay đổi kết cấu so với nguyên bản của phương tiện đến đăng kiểm. Cùng với đó, Trung tâm vẫn cấp giấy chứng nhận kiểm định đủ điều kiện cho 5 phương tiện giao thông cơ giới.

Đến nay, trong vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc, công an tại 28 tỉnh, thành phố đã khám xét trên 65 trung tâm đăng kiểm, khởi tố hơn 300 bị can về 5 tội danh. Trong số đó có ông Đặng Việt Hà (Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) và ông Trần Kỳ Hình (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Theo Nguyễn Hưởng

Cùng chuyên mục
XEM