Tại sao người càng giàu càng vay nợ nhiều: Nghe vô lí nhưng lại rất thuyết phục, bởi động cơ khác hẳn người nghèo

06/04/2023 13:20 PM | Sống

Người giàu vay tiền để làm chủ cuộc chơi, để "tiền đẻ thêm tiền".

Ngày nay, có rất nhiều người đang mang nợ. Có thể là nợ ngân hàng, nợ người thân, bạn bè, … với số tiền từ nhỏ đến lớn. Nhưng có một điều thoạt nghe vô lí là chính cách bạn mắc nợ lại là một yếu tố rất quan trọng để trở nên giàu có. Nợ và tín dụng là những công cụ cần thiết trong cuộc chơi kiếm tiền. Và nếu không biết mắc nợ cho đúng cách, như người giàu, thì cuộc sống có thể trở nên rất khó khăn.

Vì sao người giàu vẫn vay tiền

Người giàu vay tiền vì các khoản nợ đều rẻ. Trong 2 thập kỷ qua, lãi suất đã giảm bằng 0% hoặc thậm chí dưới 0% ở một số nơi. Các ngân hàng gần như đã cho tiền đi. Nhưng không phải cho tất cả mọi người.

Những người vốn đã có tiền sẵn lại được trao nhiều tiền hơn. Và người giàu trở nên giàu hơn rất dễ. Đây là lý do tại sao trở nên giàu hơn không bao giờ là vấn đề. Vấn đề là làm sao để trở nên giàu đã.

photo-1680749064172

Nếu bạn đã có 1 tỷ USD, kiếm thêm 1 tỉ USD nữa sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu bạn chỉ có 1000 USD từ đầu, kiếm được 1 triệu USD là khó. Đó là cách mà cuộc chơi kiếm tiền đang vận hành. Đó cũng là những gì cuộc sống hướng tới.

photo-1680749071450

Nếu bạn có tiền, bạn sẽ dễ dàng vay tiền hơn. Và nếu có thể vay tiền với chi phí rẻ, thì tội gì phải tiêu tiền túi, trong khi bạn có thể vay để bù lại? Đây chính là lý do người giàu vẫn đi vay nợ.

Hãy tự mắc nợ trước khi bị đẩy vào nợ nần

Bí quyết để thành công trong cuộc chơi làm giàu là hiểu trò chơi. Và bí quyết để hiểu cuộc chơi là tham gia sớm. Bạn phải biết bạn đang dấn thân vào điều gì. Nếu không, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau.

Đây là lý do mà bạn không được để khoản nợ đầu tiên phát sinh từ nhu cầu túng thiếu như một khoản vay sinh viên. Nếu đó là một khoản thế chấp, thì cũng phải là một tài sản đầu tư để tiền đẻ ra tiền.

Hãy mắc nợ để hiểu hệ thống tài chính. Bạn sẽ không thực sự hiểu cho đến khi bạn đã trải qua hệ thống đó. Và một khi đã trải qua hệ thống nợ, bạn có thể bắt đầu nghĩ ra những cách sáng tạo.

Điều đó hoàn toàn xứng đáng với số tiền lãi nhỏ mà bạn phải bỏ ra để tìm hiểu hệ thống này hoạt động như thế nào. Nợ chính là thứ đẻ ra tiền.

photo-1680749077913

Giả sử bạn có 20 nghìn USD, hãy thử vay 2 nghìn USD. Mục đích là trải nghiệm quá trình và xem nó thực sự hoạt động như thế nào. Thực hiện tất cả các loại yêu cầu để xem phản hồi bạn sẽ nhận được. Điều này cũng sẽ cho bạn biết các quá trình mất bao lâu.

Nếu đang chuyển đến một quốc gia khác, bạn nên kiểm tra hệ thống tín dụng/nợ của họ. Và trong quá trình đó, hãy làm thân với các nhân viên ngân hàng. Đừng đợi đến khi bị ràng buộc rồi mới tìm đến nợ nần.

Nếu đã phải tìm cách vay nợ để thoát khỏi ràng buộc tài chính, thì bạn đang ở trong một tình thế thực sự tồi tệ rồi. Và có thể chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được những điều khoản tồi tệ nhất có thể.

Nhưng nếu đã trải nghiệm hệ thống vay nợ này và thiết lập một hồ sơ theo dõi, bạn có thể tự tin bước vào ngân hàng khi gặp khó khăn về tài chính và vẫn nhận được các điều khoản rất tốt. Một doanh nhân từng nói rằng ông săn lùng các ngân hàng mới để trở thành khách hàng đầu tiên của họ và vay một khoản lớn nhất có thể. Nhưng bí mật chính là ông không làm điều đó khi đã rơi vào thế bí.

Lời kết

Người giàu vay tiền vì chi phí vay tiền rẻ. Các ngân hàng cho người giàu vay tiền vì người giàu có tài sản. Và người giàu trở nên giàu hơn nhờ tiền đi vay.

Trải nghiệm nợ nần với những ai chưa từng trải qua có thể rất khó chịu. Nhưng khi bạn hiểu cách đồng tiền vận hàng và làm quen với quy trình này, điều này thực sự đáng giá về mọi mặt.

Hãy hiểu rõ cuộc chơi của mình và chơi một cách thông minh.

Theo Lưu Ly

Cùng chuyên mục
XEM