Tại sao Fukuoka là thành phố đổi mới nhất của Nhật Bản?

01/06/2019 15:01 PM | Xã hội

Nằm ở khu vực viễn tây của Nhật Bản, giáp với núi và biển, Fukuoka là một thành phố đang cố gắng làm mới bản thân mình. Ở một đất nước bị thống trị bởi các tập đoàn lớn và sức hút mạnh mẽ của Tokyo, Fukuoka – đô thị phát triển với tốc độ nhanh nhất của Nhật Bản mong muốn được trở thành Thung lũng Silicon của quốc gia Đông Á này.

Dù nổi tiếng về công nghệ cao, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Nhật Bản vẫn rất hạn chế. Nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới chỉ có 1 startup kỳ lân so với con số 127 công ty của Mỹ và 78 công ty của Trung Quốc.

Thị trưởng trẻ tuổi của Fukuoka quyết tâm thay đổi điều đó, và ông tin rằng thành phố của mình có những yếu tố cần thiết để lặp lại thành công của các trung tâm đổi mới ở phía tây nước Mỹ. Năm 2011, ông tuyên bố Fukuoka sẽ trở thành thành phố khởi nghiệp của Nhật Bản, và kể từ đó, nó đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng về số lượng các công ty mới thành lập của quốc gia.

Dù khả năng cạnh tranh của Fukuoka với Tokyo vẫn còn là một dấu hỏi lớn khi nguồn tài trợ và những nhân tài vẫn tiếp tục đổ về thủ đô, thì chính quyền thành phố này vẫn có thể tự hào về một khởi đầu hứa hẹn. Một cộng đồng khởi nghiệp gắn kết, một lực lượng lao động trẻ và một thành phố với chi phí sinh sống phải chăng hứa hẹn sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Chính quyền thành phố hi vọng rằng những yếu tố này sẽ thu hút thế hệ doanh nhân mới, những người muốn tránh nhịp sống xô bồ ở Tokyo.

Sự thay đổi tới từ một cựu dẫn chương trình truyền hình

Tại sao Fukuoka là thành phố đổi mới nhất của Nhật Bản? - Ảnh 1.

Không lâu sau khi được bầu làm thị trưởng trẻ tuổi nhất của Fukuoka vào năm 2010, cựu dẫn chương trình truyền hình Sōichirō Takashima, 44 tuổi, đã ghé thăm Seattle và đã ấn tượng bởi những điểm tương đồng của thành phố này với quê nhà của mình. Cả hai đều là những thành phố ven biển, gần gũi với thiên nhiên với cơ sở hạ tầng giao thông phát triển và nguồn nhân lực dồi dào.

Ở Seattle, những yếu tố đó đã hỗ trợ những ông lớn như Amazon và Microsoft và một hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ. Ông Takashima tin rằng Fukuoka có thể lặp lại thành công đó và kéo nền kinh tế Nhật Bạn thoát khỏi lối mòn từ đầu những năm 1990s.

Thị trưởng của Fukuoka nói: “Sự hiện diện của startup tạo ra sự đổi mới và giá trị mới là cần thiết để phá vỡ sự trì trệ của nền kinh tế. Với suy nghĩ đó, tôi đã xác định hỗ trợ khởi nghiệp là chiến lược tăng trưởng của thành phố.”

Kể từ thời điểm đó, Takashima đã trở nên bận rộn. Vào năm 2014, chính phủ trung ương đã đồng thuận với yêu cầu của thị trưởng Fukuoka, chỉ định thành phố này là một “khu vực chiến lược đặc biệt quốc gia” cho các startup, cắt giảm thuế doanh nghiệp cho các công ty mới và tạo thị thực đặc biệt cho các doanh nhân nước ngoài.

Quyết định này cũng nới lỏng các quy tắc quy hoạch để chính quyền Fukuoka có thể tái quy hoạch trung tâm thành phố và các quy định về mạng không dây để quy trình cấp phép cho các thử nghiệm công nghệ Internet Vạn Vật diễn ra nhanh và đơn giản hơn.

Takashima cũng tích cực quảng bá thành phố của mình trong và ngoài nước, dẫn đầu phái đoàn doanh nghiệp và kí thỏa thuận hợp tác với các trung tâm khởi nghiệp như San Francisco, Đài Bắc và Helsinki nhằm hỗ trợ và giới thiệu các startup ở Fukuoka muốn mở rộng ra nước ngoài hoặc các startup nước ngoài mong muốn tiếp cận với thị trường Nhật Bản.

Vào năm 2017, chính quyền Fukuoka đã cải tạo một trường học cũ ở khu thương mại trung tâm Tenjin thành Fukuoka Development Next (FGN), “cửa hàng một điểm đến” cho các startup. Các tiện nghi ở FGN bao gồm không gian văn phòng giảm giá, một không gian mô phỏng phòng thí nghiệm, cà phê khởi nghiệp nơi những người tư vấn đưa ra lời khuyên về kinh doanh, pháp lý và kế toán miễn phí, và Trung tâm Khởi nghiệp Toàn cầu để giúp các nhà sáng lập nước ngoài ở chi nhánh ở Fukuoka hay các doanh nhân trong nước mở rộng ra nước ngoài. FGN cũng có một quán bar, không gian giúp các doanh nhân mở rộng quan hệ và địa điểm tổ chức các buổi trò chuyện, hội thảo và các sự kiện tương tự để kết nối startup với khách hàng và những nhà đầu tư.

Dù vẫn chưa có công ty kì lân nào ở Fukuoka, thành phố này đã trải qua quá trình tiến bộ đáng khích lệ. Mục tiêu ban đầu của FGN là đến tháng 9/2018, những công ty thuê văn phòng tại đây huy động được 500 triệu Yên (gần 106 tỷ VND). Tuy nhiên, họ đã vượt qua mục tiêu này một cách xuất sắc, huy động được 7,1 tỷ Yên (hơn 1,5 nghìn tỷ USD). Fukuoka cũng có tỷ lệ doanh nghiệp mới (tỷ lệ các công ty mới đăng ký kinh doanh trong 1 năm) cao nhất tại Nhật Bản, 7% so với mức 4% của Tokyo.

Yếu tố dẫn đến thành công của Fukuoka

Tại sao Fukuoka là thành phố đổi mới nhất của Nhật Bản? - Ảnh 2.

Thành phố này có một số yếu tố cơ bản thuận lợi, phù hợp để trở thành một hệ sinh thái khởi nghiệp. Dân số Nhật Bản ngày càng già và lực lượng lao động ngày càng giảm, nhưng Fukuoka lại đang thành phố phát triển nhanh nhất trong cả nước với tỷ lệ thanh niên cao nhất.

Giá thuê nhà chỉ bằng khoảng 60% so với Tokyo, gần với Seoul, Thượng Hải hơn thủ đô, và Fukuoka được coi là cửa ngõ vào châu Á của Nhật Bản. Diện tích nhỏ (khoảng 340 km2) cũng khiến cho cộng đồng doanh nhân ở thành phố này vừa gắn kết vừa đa dạng. Điều này khiến các hoạt động như networking hay team building tại Fukuoka trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Một yếu tố khác là chính phủ Nhật Bản quảng bá về tính đáng sống của thành phố này. Sân bay quốc tế chỉ cách trung tâm 15 phút đi tàu điện ngầm, thời gian di chuyển trong thành phố rất ngắn, thường người dân sẽ đi bộ hoặc đạp xe để tới nơi làm việc. Fukuoka cũng rất gần gũi với thiên nhiên, bao quanh bởi núi và bãi biển đẹp như tranh vẽ chỉ cách trung tâm thành phố một quãng lái xe ngắn.

Cuối cùng, khoảng cách địa lý gần hơn với châu Á (phần đất liền) cho phép Fukuoka thu hút nhân tài từ nước ngoài thay vì chỉ cạnh tranh với Tokyo cho nhân tài trong nước. Nhưng để thu hút thêm đầu tư, Fukuoka cần phải sở hữu một số câu chuyện thành công rõ ràng hoặc các công ty được định giá lớn trước khi các nhà đầu tư quyết định cung cấp nguồn vốn lớn cho thành phố này.

Chính quyền Fukuoka cũng nhận ra những hạn chế về nhân tài và nguồn vốn vẫn còn đang tồn tại, nhưng họ cũng nhận thức được rằng đặt nền móng cho thành công cần có thời gian. Mục tiêu hiện tại của Fukuoka là tạo ra 100 startup trị giá 1 tỷ Yên trong 5 năm tới. Và mục tiêu trong tương là giúp đỡ 1 trong số 100 công ty đó trở thành kì lân.

Fukuoka không ngủ quên trên thành công. FGN đã đóng cửa vào cuối tháng 3 để trùng tu và mở cửa lại vào tháng 5. Trung tâm này sẽ phối hợp với một tổ chức tăng tốc khởi nghiệp có tiếng để cố vấn và giúp tài trợ một loạt các startup mới.

Chính phủ Nhật Bản cũng đang trong quá trình xây dựng một thành phố thông minh mới – một khu đô thị sử dụng công nghệ Internet Vạn Vật và phân tích dữ liệu, cho phép dịch vụ thông minh được áp dụng trong các lĩnh vực như giao thông, tiện ích và quản lý nhà nước – ở nơi từng là khuôn viên của một trường đại học tại Fukuoka rộng hơn 500.000 m2, cách trung tâm thành phố chỉ 4 km.

K Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM