Taị sao bạn vẫn ế? Câu trả lời có thể là do cách ngồi của bạn

01/04/2016 11:29 AM | Sống

Các nhà nghiên đã phát hiện những người có tư thế ngồi sải rộng thường hấp dẫn bạn tình hơn cả.

Trong các cuộc hẹn hò thời @, tuyệt chiêu tạo sức hút không phải là cách nói chuyện hấp dẫn, mùi thơm cơ thể hay khả năng nhớ tên một người mà mà thành công lại ở tư thế sải rộng cơ thể.

Các nhà nghiên cứu cho biết, những người có thói quen duỗi căng cơ thể, dang rộng tay chân thường được liên tưởng tới những người lãng mạn, biết quan tâm bởi lẽ tư thế này thể hiện sự cởi mở và khả năng ưu việt.

Ngược lại, những người thường có thói quen gập mình, khoanh chân khoanh tay khó chiếm được cảm tình của bạn khác giới tiềm năng.

Phát hiện này có thể giúp bạn ghi điểm thông qua những ứng dụng hẹn hò hay những trang web hẹn hò trực tuyến. Bạn chỉ mất vài giây để truyền tải hình ảnh đến đối tượng bạn cần gửi và nó sẽ mang lại hiểu quả không ngờ.

Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, Tanya Vacharkulksemsuk thuộc Đại học California, Berkeley, mô tả cách nhóm nghiên cứu sử dụng đoạn băng video cá nhân từ một buổi xem mặt để chứng minh cả nữ giới và nam giới sẽ nhận được nhiều đề nghị hẹn hò hơn khi có tư thế ngồi “sải rộng”.

Bà tiếp tục thử nghiệm trên một ứng dụng hẹn hò. Ba người đàn ông và ba phụ nữ đã đồng ý để nhóm nghiên cứu tạo ra 2 bản hồ sơ cá nhân khác nhau. Trong một phần giới thiệu họ đăng những bức hình trong tư thế thoải mái ví dụ như tư thế ngồi tựa lưng về phía sau với hai chân duỗi thẳng hay đứng thẳng và dang rộng cánh tay. Trong phần giới thiệu khác họ thể hiện tư thế co mình như gập người hay khoanh tay và bắt chéo chân.

Sau đó, trong hai ngày cuối tuần, Vacharkulksemsuk đăng tải cả hai bản giới thiệu và ghi lại bản giới thiệu nào thu hút được sự quan tâm của đối phương nhất. Không nằm ngoài dự đoán phần giới thiệu thế hiện tư thế cởi mở nhận được nhiều đề nghị kết bạn hơn cả. Một lần nữa phải khẳng định rằng, “bí kíp” này mang lại lợi ích cho cả nam và nữ nhưng đối tượng được hưởng lợi hơn cả vẫn là nam giới

Trên tạp chí, nhóm nghiên cứu gọi tư thế dang rộng tay chân trong các bức ảnh hẹn hò là “cách thể hiện sự cởi mở và khả năng ưu việt phi ngôn ngữ trong một mối quan hệ sắp hình thành."

Các nhà khoa học cũng cho biết thêm "Dựa trên kết quả nghiên cứu được thu thập từ hàng ngàn người độc thân tại một sự kiện hẹn hò thực tế có sử dụng ứng dụng hẹn hò. Rõ ràng tư thế cởi mở, thoải mái làm tăng đáng kể cơ hội thành công cho buổi đầu hẹn hò

Theo Vacharkulksemsuk sự cởi mở và khả năng vượt trội khiến mọi người trở nên hấp dẫn hơn vì họ có ưu thế hơn trong việc thể hiện tốt tại nơi làm việc và những người cởi mở luôn sẵn sàng chia sẻ với người khác về cuộc sống.

Các nghiên cứu trên các loài động vật khác cũng cho kết quả tương tự. Vacharkulksemsuk cho biết trong màn khoe cơ thể, những loài động vật này để lộ phần thân phía sau và bộ phận sinh dục. Gorilla đực phô trương sức mạnh bằng cách đá chân và chạy sang ngang, trong khi những chú công đực lại thu hút bạn tình của mình bằng bộ lông đuôi sặc sỡ và tuyệt đẹp.

Làm quen thông qua phương thức hẹn hò trực tuyến đã trở thành phương pháp kiếm tìm người yêu phổ biến thứ 2 trên thế giới sau phương pháp được giới thiệu qua bạn bè. Gần 91 triệu người sử dụng những chiếc điện thoại thông minh để tìm kiếm “nửa kia” của mình, trong đó có khoảng 70% ở độ tuổi 16-34.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết thêm" Bắt đầu một cuộc hẹn hò với một bức ảnh hay sự tương tác ngắn gọn sẽ giúp tạo nên tuyệt chiêu tạo sức hút và tối đa hóa cơ hội hẹn hò trong khoảng thời gian ngắn."

An Chi

Cùng chuyên mục
XEM