Tài sản vượt 200 tỷ USD, Elon Musk lại giàu nhất thế giới

28/09/2021 16:28 PM | Kinh doanh

Elon Musk hiện sở hữu khối tài sản 203,4 tỷ USD và là người giàu nhất thế giới.

Cổ phiếu Tesla tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua (27/9) giúp CEO Elon Musk trở thành người thứ 3 trên thế giới từng có tài sản cán mốc 200 tỷ USD, theo ghi nhận của Forbes.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/9, cổ phiếu Tesla tăng 2,2% lên 791,36 USD – mức cao nhất kể từ tháng 2, nhờ đó Musk bỏ túi thêm 3,8 tỷ USD. Với khối tài sản trị giá 203,4 tỷ USD, Musk đã vượt qua Jeff Bezos để trở thành người giàu nhất thế giới. Trong khi đó, cổ phiếu Amazon giảm 0,6% khiến tài sản của nhà sáng lập “bốc hơi” 1 tỷ USD, còn 197,7 tỷ USD.

Bezos là tỷ phú đầu tiên có tài sản đạt mốc 200 tỷ USD vào tháng 8/2020. Ông trùm hàng xa xỉ Bernard Arnault cũng đạt được thành tích này trong một khoảng thời gian ngắn vào tháng trước.

Theo Forbes, Musk hiện còn giàu có hơn so với thời kỳ đỉnh cao của Tesla vào tháng 1 – khi ông lần đầu tiên trở thành người giàu nhất hành tinh trong một thời gian ngắn. Với việc nhận thêm các quyền chọn cổ phiếu, Musk hiện có khoảng 73,5 triệu quyền chọn cổ phiếu Tesla trị giá khoảng 53 tỷ USD.

Tỷ phú này sở hữu hơn 1/5 hãng xe điện Tesla; Forbes chiết khấu một phần trong số cổ phần này để tính vào số cổ phiếu mà ông đã thế chấp cho các khoản vay.

Tài sản vượt 200 tỷ USD, Elon Musk lại giàu nhất thế giới - Ảnh 1.

Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới. Ảnh: Reuters

Vốn hóa thị trường của Tesla hiện ở mức 792 tỷ USD, trong khi đó SpaceX – công ty công nghệ vũ trụ của Musk được định giá 74 tỷ USD sau vòng gọi vốn hồi tháng 2. Sau khi tuyên bố sẽ bán hết tài sản cá nhân, bao gồm 6 biệt thự, vị CEO này hiện đang sống trong một căn hộ cho thuê.

Cổ phiếu của Tesla đã tăng vọt hơn 720% vào năm 2020, giúp tài sản ròng của Musk tăng hơn 125 tỷ USD trong một năm. Sau khi Musk soán ngôi giàu nhất thế giới của Bezos hồi tháng 1, cổ phiếu Tesla bắt đầu giảm. Vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes liên tục có sự thay đổi trong thời gian qua.

Không chỉ cạnh tranh ngôi vị giàu nhất thế giới, Jeff Bezos – nhà sáng lập Amazon và Elon Musk – CEO Tesla được nhắc đến như một cặp đôi “không đội trời chung” của ngành công nghệ Mỹ.

Hồi tháng 8, công ty Blue Origin của Jeff Bezos đã đâm đơn kiện Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) lên tòa án liên bang vì cơ quan này trao hợp đồng đưa người lên Mặt trăng cho SpaceX. Ngay sau vụ kiện, NASA quyết định tạm dừng hợp tác với công ty công nghệ không gian của Elon Musk.

Không dừng lại đó, cuộc chiến giữa Bezos và Musk còn bao gồm màn chạy đua xây dựng dịch vụ Internet vệ tinh trong không gian.


Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM