Tài sản các tỷ phú trên sàn chứng khoán thay đổi thế nào trong năm 2022?

21/01/2023 08:01 AM | Kinh doanh

Tại thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của 10 người giàu nhất sàn chứng khoán đạt khoảng 562 nghìn tỷ đồng. Sau 1 năm, con số này đã giảm xuống 291 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2022, tương ứng mức giảm gần 50%.

Tài sản những người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2022

Người giàu nhất trên sàn chứng khoán năm qua vẫn là tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Cuối năm 2022, tài sản của ông Vượng đạt gần 115 nghìn tỷ đồng. Sau khi dừng sản xuất xe xăng, Vingroup của ông Vượng giờ dồn lực để sản xuất xe điện và đang đẩy mạnh đưa xe ra thị trường.

Ông Bùi Thành Nhơn kết thúc năm 2022 với tài sản 9,4 nghìn tỷ đồng. Giai đoạn cuối năm vừa qua, Novaland của ông Nhơn gặp áp lực về thanh khoản trong bối cảnh thị trường trái phiếu bị siết chặt. Năm 2023, ông Nhơn sẽ trở lại Novaland với vị trí Chủ tịch để điều hành công ty.

Cùng với Novaland, cổ phiếu của Phát Đạt năm qua cũng bị bán tháo, qua đó tài sản của ông Nguyễn Văn Đạt cũng giảm 86%, hiện chỉ còn 3,9 nghìn tỷ đồng và rời top 10 người giàu nhất. Trước đó, ông Đạt là người giàu thứ 8 trên thị trường năm 2021.

Cũng có tài sản giảm mạnh năm qua và rời top 10 người giàu là ông Nguyễn Đức Thụy. Cổ phiếu Thaiholdings của ông Thụy cuối năm 2021 có giá lên tới 277.000 đồng/cổ phiếu, nhưng đến giữa tháng 6/2022 chỉ còn dưới 40.000 đồng/cổ phiếu. Ông Thụy lúc này đã quyết định bán toàn bộ cổ phiếu tại Thaiholdings và hiện chỉ còn sở hữu cổ phiếu tại ngân hàng LienVietPostBank.

Các tỷ phú khác trong top 10 năm qua ghi nhận mức giảm phổ biến trong khoảng 30-50%.

Các tỷ phú trên sàn chứng khoán mất nhiều tiền như thế nào trong năm 2022? - Ảnh 2.

Thống kê tài sản những người có ít nhất 1 ngày đứng trong top 10 giàu nhất 2022.

Đơn vị: Tỷ đồng

 



Hà My

Cùng chuyên mục
XEM