Tái diễn cảnh quầy bánh trung thu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội

24/08/2022 15:47 PM | Xã hội

VOV.VN - Còn khoảng gần 20 ngày nữa đến Tết Trung thu 2022. Dịp này, các quầy bán bánh Trung thu lại “mọc” lên tràn lan lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Tái diễn cảnh quầy bánh trung thu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội - Ảnh 1.

2 quầy bánh Trung thu được dựng lên ngay dải phân cách dưới đường sắt trên cao đoạn nút giao Voi Phục.

Tái diễn cảnh quầy bánh trung thu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội - Ảnh 2.

Các điểm bày bán bánh Trung thu có diện tích trung bình từ 10 - 15 m2/gian hàng, được dựng bằng khung sắt chắc chắn. Trong ảnh: Một quầy bán bánh trên đường đê Nguyễn Khoái, Long Biên lấn chiếm gần hết vỉa hè.

Tái diễn cảnh quầy bánh trung thu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội - Ảnh 3.

Một quầy bán bánh Trung thu được dựng gần Nhà văn hóa 8 và số 9 phường Trung Văn - số 216 Nguyễn Trãi lấn hết toàn bộ vỉa hè dành cho người đi bộ.

Tái diễn cảnh quầy bánh trung thu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội - Ảnh 4.

Tại địa điểm này, vỉa hè đã nhỏ, quầy bán bánh Trung thu lại dựng lên khiến người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường.

Tái diễn cảnh quầy bánh trung thu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội - Ảnh 5.

Vào giờ cao điểm, các phương tiện đi lại qua đây rất khó khăn.

Tái diễn cảnh quầy bánh trung thu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội - Ảnh 6.

Tại đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) xuất hiện hàng loạt điểm trưng bày và bán bánh Trung thu gần như chiếm trọn vỉa hè.

Tái diễn cảnh quầy bánh trung thu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội - Ảnh 7.

Cũng trên tuyến đường này, một quầy bán bánh còn lấn chiếm gần nửa lòng đường của các phương tiện tham gia giao thông.

Tái diễn cảnh quầy bánh trung thu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội - Ảnh 8.

Việc dựng điểm bán hàng như này khiến tầm nhìn của người đi đường bị che khuất, khó quan sát được các phương tiện lưu thông phía trước.

Tái diễn cảnh quầy bánh trung thu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội - Ảnh 9.

Theo Quy định tại Điều 35 Luật Giao thông đường bộ 2008 nêu rõ: Lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Trong một số trường hợp vẫn cho phép tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội trên đường bộ. Trường hợp đặc biệt, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào mục đích khác phải do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không được làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Tái diễn cảnh quầy bánh trung thu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội - Ảnh 10.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sẽ phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 - 6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm: Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa./.

Theo N.H

Cùng chuyên mục
XEM