Thị trường lao động Mỹ sẽ có năm tốt nhất kể từ 2005

06/12/2013 21:05 PM |

Tăng trưởng của thị trường lao động trong tháng 11 có thể ở mức đủ mạnh để giữ cho số việc làm mới được tạo ra trong năm 2013 cao nhất kể từ 2005.

Theo báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay (6/12), đã có 203.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng trước. Đây là mức cao nhất trong 3 tháng trở lại đây. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 7% - thấp nhất trong 5 năm nhờ các công chức nhà nước quay trở lại với công việc. Tháng trước con số là 7,2%. 

Diễn biến của thị trường lao động trong 3 tháng qua là dấu hiệu cho thấy các công ty tự tin rằng lực cầu sẽ được cải thiện và giúp thúc đẩy tiêu dùng. Các số liệu cũng thể hiện quan điểm của các nhà hoạch định chính sách nước Mỹ rằng thị trường lao động đang trở nên sáng sủa hơn. 

Các nhà máy Mỹ tuyển thêm nhân công với số lượng lớn nhất kể từ tháng 3/2012. Số việc làm trong ngành xây dựng, giao thông vận tải tăng mạnh. 

Khu vực tư nhân tạo thêm 196.000 việc làm. 

Trung bình người lao động Mỹ kiếm được 24.15 USD cho 1 giờ lao động trong tháng 11, tăng 0,2% so với tháng trước. Chỉ số này đã tăng 2% trong suốt 12 tháng gần đây. 

Minh Anh

huongnt

Cùng chuyên mục
XEM