Thị trường lao động Mỹ có nhiều tín hiệu lạc quan

08/11/2013 21:07 PM |

Số việc làm mới được tạo ra ở Mỹ trong tháng 10 đã tăng mạnh hơn dự báo.

Đây là dấu hiệu cho thấy các chủ sử dụng lao động lạc quan cho rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể thích ứng tốt với sự kiện chính phủ đóng cửa.

Báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay (8/11) cho thấy đã có 204.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 10. Trước đó, 91 chuyên gia tham giả khảo sát của Bloomberg chỉ đưa ra con số khiêm tốn 120.000 việc. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ mức thấp nhất 5 năm của tháng 9 lên 7,3%, 

Số việc làm mới tại các công ty sản xuất đã có tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 2. Số việc làm mới mà các nhà bán lẻ tạo ra trong tháng 10 cao gấp đôi so với tháng trước, trong khi việc làm trong ngành giải trí và y tế tăng mạnh nhất trong 6 tháng trở lại đây. 

Tỷ lệ người tham gia lực lượng lao động giảm xuống còn 62,8% - thấp nhất kể từ tháng 3/1978. Số tiền mà người Mỹ kiếm được trung bình trong 1 giờ tăng 0,1%, lên 24,10 USD. 

Các số liệu cho thấy các công ty vẫn tuân theo kế hoạch tuyển dụng đã đề ra với dự báo doanh thu sẽ tăng lên sau 16 ngày chính phủ đóng cửa. 

huongnt

Cùng chuyên mục
XEM