Tác giả ‘Cha già, Cha nghèo’: Người gửi tiết kiệm là ‘loser’, làm việc lương cao chưa chắc đã giàu

03/05/2022 14:09 PM | Kinh doanh

Cũng theo tác giả, bằng đại học ngày nay không còn quá quan trọng trong việc giúp bạn tìm được công việc lương cao như trước.

Robert T. Kiyosaki là tác giả của cuốn "Cha giàu, Cha nghèo" nổi tiếng. Trong cuốn sách, ông ủng hộ sự độc lập về tài chính nhờ đầu tư, bất động sản, kinh doanh và sử dụng tài chính hợp lý.

Theo ông, người giàu kiếm tiền từ các khoản đầu tư thông minh chứ không phải các khoản nợ. Bên cạnh việc am hiểu tài chính, họ còn tích cực đầu tư vào kiến thức và kỹ năng để nâng cao khả năng kiếm tiền.

"Cha già, Cha nghèo" được xuất bản cách đây hàng chục năm nhưng vẫn là một trong những cuốn sách về tài chính đáng để tham khảo. 2 năm trước Kiyosaki đã bổ sung một số quan điểm mới về tài chính trong ấn bản kỉ niệm 20 năm ra mắt.

Dưới đây là những quan điểm đó:

Người gửi tiết kiệm vẫn là "loser"

Kiyosaki viết: "Ngày nay, lãi suất tiết kiệm ở nhiều nước thậm chí đang ở mức âm. Đó là lý do tại sao những người tiết kiệm đều là ‘loser’ (dùng với nghĩa người mất tiền)".

Theo tác giả, gửi tiết kiệm ngân hàng ở một số nước bị coi như trò đùa vì dù khoản tiền gửi không đáng kể nhưng người gửi vẫn bị coi là mất tiền hàng năm. Ông cho rằng nghiên cứu và đầu tư vào các lĩnh vực khác vẫn tốt hơn là để tiền "chết" trong tài khoản tiết kiệm.

Tác giả ‘Cha già, Cha nghèo’: Người gửi tiết kiệm là ‘loser’, làm việc lương cao chưa chắc đã giàu - Ảnh 1.

Triệu phú Kevin O’Leary cũng có quan điểm tương tự. Mới đây, ông chia sẻ: "Điều quan trọng nhất mà người Mỹ có thể làm trong thời kỳ lạm phát cao như hiện nay là tránh giữ phần lớn tiền trong tài khoản tiết kiệm lãi suất thấp. Lúc này, nếu gửi tiền ở ngân hàng, tiền lãi mà bạn nhận được sẽ chẳng là bao. Tỷ lệ lạm phát hiện nay là trên 6%. Do đó, bạn đang thực sự mất tiền sau mỗi 12 tháng".

Doanh nhân sở hữu 400 triệu USD nói thêm rằng khi còn trẻ, ông đã học được bài học rằng ngân hàng là nơi không tốt nhất để giữ tiền mặt bởi hình thức này "đẻ" ra được rất ít tiền lãi. Triệu phú cho biết thay vì gửi tiết kiệm, ông đã học cách đầu tư.

Việc lương cao chưa chắc giúp bạn giàu có

Kiyosaki nhận định rằng công việc được trả lương cao đồng nghĩa với 2 điều: Bạn đang làm việc vì tiền và mức thuế bạn phải trả có thể sẽ tăng lên.

"Rất nhiều người đóng thuế thu nhập ở mức 50%. Lương càng cao, tỷ lệ này càng cao. Vì vậy, quan điểm của tôi là việc có công việc lương cao chưa chắc đã giúp bạn giàu có".

Bằng đại học không còn quá quan trọng

Tác giả ‘Cha già, Cha nghèo’: Người gửi tiết kiệm là ‘loser’, làm việc lương cao chưa chắc đã giàu - Ảnh 2.

Ảnh: Internet.

Theo Kiyosaki, giáo dục đại học không phải là con đường duy nhất và cũng không còn đảm bảo cho những việc làm thu nhập cao như trước đây nữa. Thực tế là nhiều nhà tuyển dụng đang có xu hướng tìm kiếm ứng viên tuy không có bằng cấp hay thành tích xuất sắc nhưng lại có tinh thần học hỏi, dễ thích nghi và sáng tạo.

Tiền là nỗi sợ số 1 của phần lớn chúng ta

Theo Kiyosaki, nỗi sợ hãi số 1 của chúng ta gắn liền với tiền bạc và điều đó càng đúng hơn với bối cảnh đại dịch ảnh hưởng đến kinh tế thế giới như hiện nay. Cùng với sự phá sản hoặc tạm ngừng hoạt động của các doanh nghiệp, nhiều triệu người lao động trên toàn cầu đang rơi vào tình trạng tài chính khó khăn. Điều đó càng làm lớn thêm nỗi sợ thiếu thốn tiền bạc của họ, dù chỉ là để trang trải cho những nhu cầu hàng ngày như tiền thuê nhà hay các loại hóa đơn.

Học cách ra quyết định nhanh chóng và chuẩn xác

"Càng đưa ra quyết định nhanh chóng, bạn càng có khả năng nắm bắt cơ hội trước mọi người", Kiyosaki viết. Theo ông, nhiều quyết định hiện được đưa ra chỉ trong vài micro giây. "Nếu bạn không thể quyết định, bạn sẽ thua trong cuộc đua. Học cách quyết định nhanh chóng và chuẩn xác là kỹ năng cần thiết để tồn tại trong nền kinh tế nhiều bất ổn như hiện tại", ông cho biết thêm.

Nguồn: Inc, CNBC

G.Vũ

Cùng chuyên mục
XEM