Super Energy Corporation dự kiến chi 1,2 tỷ USD vào nhiều dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam và Thái Lan

13/03/2023 15:24 PM | Kinh doanh

Tính trong giai đoạn 2023-2025, Super Energy Corporation dự kiến đầu tư 41,5 tỷ baht (khoảng 1,2 tỷ USD) vào các dự án năng lượng tái tạo ở Thái Lan và Việt Nam.

Super Energy Corporation dự kiến chi 1,2 tỷ USD vào nhiều dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 1.

Super Energy Corporation muốn chi 1,2 tỷ USD mua dự án phát điện ở Việt Nam và Thái Lan.

Tờ Bangkok Post dẫn nguồn tin cho biết, theo Chủ tịch Super Energy Corporation (SEC), Tập đoàn này đang lên kế hoạch chi 12,4 tỷ baht (8.453 tỷ đồng) ngân sách trong năm nay để hỗ trợ các dự án phát điện ở Thái Lan và Việt Nam theo hợp đồng mua bán điện.

Trong đó, phần lớn khoản ngân sách chi trong năm 2023 của đại gia năng lượng Thái Lan này sẽ được dùng để đầu tư vào Việt Nam, bao gồm các dự án điện gió ngoài khơi công suất 30MW ở Sóc Trăng và một dự án điện gió gần bờ công suất 70MW ở Bạc Liêu. Phần còn lại của ngân sách dùng để lắp đặt các tấm pin mặt trời áp mái tại khuôn viên Salaya của Đại học Mahidol (Thái Lan), công suất 15MW.

Trong năm 2024, Super Energy Corporation dự kiến tiếp tục giải ngân khoảng 5,5 tỷ baht (3.749 tỷ đồng) cho các dự án năng lượng tái tạo, trong đó có một dự án điện gió 71MW ở Sóc Trăng.

Đến năm 2025, Super Energy Corporation dự kiến tiếp tục dành tới 23,5 tỷ baht (gần 16.000 tỷ đồng) để phát triển 2 dự án điện gió tại Việt Nam là Phú Yên (200MW) và Đắk Song (50MW), cùng một dự án điện rác ở tỉnh Nonthaburi của Thái Lan.

Ngoài ra, Super Energy Corporation kỳ vọng doanh thu tập đoàn năm 2024 sẽ đạt 15 tỷ baht, và 20 tỷ baht trong năm 2025.

Tính trong giai đoạn 2023-2025, Super Energy Corporation dự kiến đầu tư 41,5 tỷ baht (khoảng 1,2 tỷ USD) vào các dự án năng lượng tái tạo ở Thái Lan và Việt Nam trong giai đoạn 2023 – 2025.

Super Energy Corporation được thành lập tại Thái Lan từ năm 1994, sau đó niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET) trong năm 2025.

SEC thâm nhập vào thị trường Việt Nam từ năm 2017 với các dự án điện gió và điện mặt trời. Tập đoàn này cho biết đã đầu tư tổng cộng 148 dự án năng lượng tái tạo ở cả Thái Lan và Việt Nam. Tập đoàn chủ yếu hoạt động kinh doanh tập trung vào vào cung cấp điện năng lượng tái tạo, bao gồm: điện mặt trời, điện gió và điện từ rác. Đến năm 2017 thì thâm nhập vào thị trường Việt Nam với ngành năng lượng xanh như điện gió và năng lượng mặt trời.

Như Nhadautu.vn từng đề cập, SEC hồi tháng 3/2020 gây chú ý khi công bố chi đến 456,7 triệu USD để mua cụm dự án điện mặt trời Lộc Ninh có tổng công suất lắp đặt khoảng 750MW tại Bình Phước.

Trước đó, SEC đã sở hữu 6 dự án điện mặt trời tại Việt Nam với tổng công suất lên tới 286,72 MWp, bằng một nửa tổng công suất của 100 dự án điện mặt trời tại Thái Lan mà tập đoàn này đang sở hữu gộp lại.

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022, doanh thu Tập đoàn đạt gần 9,4 tỷ Baht, trong đó doanh thu từ Việt Nam ghi nhận hơn 3,6 tỷ Baht (chiếm 39%), tăng gần 24% so với năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của  Super Energy Corporation đạt gần 83,9 tỷ Baht, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, tổng tài sản ghi nhận tại Việt Nam cùng thời điểm đạt 30,1 tỷ Baht (gần 20,3 ngàn tỷ đồng), giảm nhẹ so với đầu năm.

Theo Hữu Bật

Cùng chuyên mục
XEM