Sức mua tại Trung Quốc tăng mạnh ngày giáp Tết

09/02/2021 10:29 AM | Xã hội

Thông thường, trước Tết nửa tháng, Bắc Kinh (Trung Quốc) vắng vẻ vì người lao động về quê đón Tết nhưng năm nay lượng người đi chợ rất đông.

Năm nay do dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp nên chính quyền nhiều địa phương tại Trung Quốc đã khuyến khích người dân ai ở đâu ở đấy, ăn Tết tại chỗ. Điều này đã dẫn đến việc người lao động ở lại các thành phố, trung tâm công nghiệp đông nên sức mua của các chợ cũng tăng đáng kể.

Tuy nhiên, những gì người dân thành phố lo lắng là giá cả thực phẩm sẽ tăng mạnh dịp Tết đã không xảy ra. Nhất là mặt hàng thịt lợn, nguồn cung vẫn dồi dào, chỉ có vài loại như sườn, ba rọi là tăng 5 - 10% vì nhu cầu tăng cao nhất.

Bà Trần Ngô - tiểu thương chợ quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh , Trung Quốc cho biết: "Sườn non tiêu thụ mạnh nên giá có tăng chút đỉnh, còn các loại khác giá vẫn bình thường".

Trong vòng hơn 1 tháng, Trung Quốc đã xả kho dự trữ Quốc gia gần 150.000 tấn thịt lợn sau khi giá thịt tăng mạnh vào dịp Tết Dương lịch. Nguồn cung này cao hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Thịt bò, thịt dê, hàng đưa vào thành phố tăng mạnh.

Trừ các mặt hàng thủy hải sản nhập khẩu nguồn cung giảm vì ngành chức năng kiểm soát nghiêm ngặt dịch bệnh, còn lại các mặt hàng thực phẩm trong nước nguồn cung khá dồi dào.

Dịp Tết này Trung Quốc tiếp tục ghi nhận đơn đặt hàng của nhiều trang thương mại điện tử tăng 20 - 40%. Do hàng cùng loại bán trên mạng giá cạnh tranh nên khiến giá hàng hóa ngoài chợ khó tăng mạnh.

Theo đà phục hồi của nền kinh tế và dịch bệnh đang được khống chế tốt, sức mua hàng hóa dịp Tết ở đất nước tỷ dân đang tăng cao cũng giúp cho người buôn bán phần nào bớt đi những khó khăn vì dịch bệnh.

Năm nay ghi nhận hàng hóa Trung Quốc nội địa lên ngôi bởi nhập khẩu khó khăn. Tuy giá cả có biến động khá nhiều do lượng người ở lại thành phố tăng cao nhưng không có tình trạng tăng giá đột biến.

Thái Bình

Cùng chuyên mục
XEM