“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?": Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất

10/12/2021 11:39 AM | Kinh doanh

Câu tục ngữ 'Một nghề cho chín cho hơn chín nghề' vốn dĩ được biết đến rộng rãi thế nhưng trong trường hợp này lại gây tranh cãi cực độ.

Khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu kinh tế của con người ngày một cao, ai ai cũng muốn có một mức thu nhập rủng rỉnh để cuộc sống thoải mái hơn. Và những người nổi tiếng, doanh nhân cũng không phải là một ngoại lệ. Trên thế giới có không ít những tỷ phú, triệu phú ngoài việc làm chủ một công ty chuyên ngành nhất định, họ còn "bén mảng" sang một lĩnh vực khác từ kinh doanh, chứng khoán đến bitcoin,...

BTV Thụy Vân đứng sau khối tài sản khổng lồ, "trùm bất động sản"

Nỗ lực làm nghề, Thụy Vân khẳng định được chỗ đứng của mình trong showbiz Việt, cầm trịch sân khấu trong các sự kiện chủ chốt sự kiện, các cuộc thi Hoa hậu... Ngoài cái danh Á hậu, cô còn được nhiều người gọi là BTV Thụy Vân và gầy dựng được không ít tiếng tăm trong giới truyền hình. Theo đó, truyền thông từng tiết lộ mức cát-xê dẫn của Thụy Vân không dưới 2.000 USD. Cộng với việc tài giỏi kinh doanh bất động sản, ông xã có tiềm lực kinh tế, khối tài sản của Thủy Vân chắc hẳn khiến nhiều người tò mò.

“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?: Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất - Ảnh 1.

Thụy Vân và ông xã nổi danh trong lĩnh vực bất động sản

Theo tìm hiểu, Thụy Vân và chồng hiện đang sống trong một căn hộ cao cấp nằm giữa trung tâm Hà Nội. Nội thất của căn hộ từng được Thụy Vân tiết lộ trên trang cá nhân. Thậm chí,  nữ BTV này cũng từng nhiều lần livestream ở các căn hộ khác nhau thuộc sở hữu của mình.

“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?: Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất - Ảnh 2.
“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?: Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất - Ảnh 3.
“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?: Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất - Ảnh 4.
“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?: Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất - Ảnh 5.

Thụy Vân và chồng đang sống trong một căn hộ đắt đỏ ở trung tâm Thủ đô

Mặc dù không rầm rộ thế nhưng việc ở các căn hộ khác nhau tại cùng một thành phố thì chắc hẳn đây là nữ "đại gia bất động sản" kín tiếng trong giới truyền hình rồi. Ngoài ra, có lần nữ BTV Chuyển động 24h cũng khiến dân tình xuýt xoa khi khoe căn hộ tặng cho bố mẹ.

“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?: Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất - Ảnh 6.
“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?: Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất - Ảnh 7.
“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?: Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất - Ảnh 8.
“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?: Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất - Ảnh 9.

Thụy Vân khoe căn nhà tặng bố mẹ

Thụy Vân ngoài nổi tiếng nhờ sự nghiệp, kinh doanh bất động sản, cô cũng được xem là một trong những tín đồ của đồ hiệu. Mỗi lần xuất hiện, nữ BTV này luôn khiến khán giả, người xem bất ngờ và choáng ngợp bởi những bộ trang sức, túi hiệu bên cạnh bạc trăm triệu bên cạnh.

BTV Quang Minh: "BTV nào cũng có nghề tay trái"

Là một trong những gương mặt quen thuộc của VTV thông qua các chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, Đối Mặt (VTV3), đến Bữa Trưa Vui Vẻ (VTV6), Người Nông Dân Hiện Đại, Chuyến Xe Buýt Kỳ Thú (VTV8), ít ai biết BTV Quang Minh ngoài màn ảnh có cuộc sống cực kỳ hạnh phúc bên vợ và các con. Anh cũng có những quan điểm sống và làm việc từng thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ.

“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?: Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất - Ảnh 10.
“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?: Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất - Ảnh 11.
“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?: Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất - Ảnh 12.

BTV Quang Minh cũng đang sở hữu một nhà hàng ở thành phố du lịch Đà Nẵng

Cụ thể, trong một bài phỏng vấn, Quang Minh từng tiết lộ: "Thực tế, MC của Đài truyền hình Việt Nam là người làm công ăn lương bình thường và việc dẫn chương trình chỉ là 1 trong số những nhiệm vụ mà các BTV được phân công. Mỗi chương trình họ dẫn nằm trong quy định về định mức thu nhập của nhân viên trong đài và có khống chế trần thu nhập".

Theo BTV Quang Minh, đa phần những BTV của VTV đều có một công việc ta trái giữa thời buổi kinh tế thị trường này.

Được biết, hiện tại nam BTV này cũng đang có một nhà hàng ở Đà Nẵng, thế nhưng vừa qua vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng. Chưa kịp khai trương đã phải đóng  cửa tạm.

Loạt nhà hàng, quán ăn của sao Vbiz

Ngoài làm ca sĩ, diễn viên, người mẫu... các tên tuổi như Trấn Thành, Trường Giang, Sam, Midu, Ngô Kiến Huy, Liêm Bỉnh Phát, Thu Trang, Tiến Luật, Will,.... đều sở hữu riêng cho mình một chuỗi quán ăn, nhà hàng, cà phê tầm cỡ.

Điển hình như Trường Giang từng khiến dư luận trầm trồ khi đồng loạt cho ra mắt chuỗi quán cơm quê Mười Khó. Liên tiếp đó, Trấn Thành cũng cho ra đời nhà hàng A Mà Chicken, Ngô Kiến Huy với chuỗi trà sữa toàn mặt bằng đắt địa,... Kể sao cho hết khi Showbiz Việt phải có đến hơn 50% các tên tuổi đều sở hữu cơ ngơi kinh doanh riêng mình gọi là nghề tay trái.

“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?: Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất - Ảnh 13.
“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?: Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất - Ảnh 14.
“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?: Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất - Ảnh 15.
“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?: Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất - Ảnh 16.

Triệu phú đô la cũng làm nghề tay trái

Vương Phạm vốn không phải là một cái tên quá xa lạ với người Việt sống ở Mỹ và mới đây người Việt chưa biết anh cũng đã có cơ hội biết thêm. Không phải nghiễm nhiên mà người ta gọi Vương Phạm là "triệu phú đô la" khi khối tài sản anh sở hữu đạt lên đến hàng chục triệu USD.

Vương Phạm đi du học ở Mỹ và bắt đầu có sự nghiệp tại đây. Thành công của 9x người Việt giúp anh trở thành chủ 1 công ty Marketing từng lọt top 5000 công ty phát triển nhanh nhất nước Mỹ, với 200 nhân sự và doanh thu 800.000 USD - 1 triệu USD/tháng. Ngoài ra, triệu phú trẻ gốc Việt cũng từng tiết lộ mình kinh doanh bất động sản, mua đất, mua nhà sau đó xây lại và bán, cho thuê.

Khi được nhiều người hỏi về phương pháp đầu tư, kinh doanh, triệu phú Củ Chi tiết lộ anh đã phải mượn nợ ngân hàng để mở rộng kinh doanh cá nhân: "Ở Mỹ khi kinh doanh, nhà băng họ cho vay, lãi suất 10%/năm. Năm ngoái công ty của Vương nằm trong top công ty phát  triển nên nhà băng tạo điều kiện cho vay. Vương làm ăn nhiều khi cần tiền cũng phải vay".

“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?: Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất - Ảnh 17.
“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?: Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất - Ảnh 18.
“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?: Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất - Ảnh 19.

Vương Phạm ngoài là chủ của công ty Marketing còn là đại gia bất động sản người Việt ở Mỹ

Gần đây nhất, Vương Phạm cũng từng chia sẻ trên kênh YouTube của mình, anh có thể lời ra hơn 100 tỷ đồng nhờ vào việc mua đất. Trước tiên, anh bỏ hơn 10 triệu đô để sở hữu một mảnh đất nối liền 2 đường cao tốc, mặt tiền kéo dài chừng 2km, tổng diện tích là khoảng 550 mẫu Anh.

Triệu phú trẻ cho biết mình sẽ đầu tư 1.500 căn nhà cho thuê và 1 khu nhà văn phòng trên khu đất mới mua. Thế nhưng không lâu sau đó, một đại gia Mỹ đã trả giá 15 triệu đô la với mong muốn sở hữu miếng đất này.

Vương Phạm còn chứng minh tài kinh doanh bất động sản của mình ở việc, anh không bán ngay mà phân vân giữa việc bán đứt có lời ngay hơn 100 tỷ hay đầu tư như định hướng ban đầu, và cần thời gian rất lâu để thu hồi và có lãi. Vương Phạm cũng nói thẳng quan điểm kinh doanh đất của anh như sau: "Vương bây giờ cứ mua đất rồi xin lên thổ cư và bán. Không được thì mình để dành mai mốt mình làm".

Đạo diễn hàng Top Việt Nam giờ cũng chạy theo blockchain?

Đạo diễn Charlie Nguyễn vốn là một đạo diễn phim, đạo diễn TVC, đạo diễn sân khấu, nhà biên kịch phim, nhà biên kịch hài và nhà sản xuất phim người Mỹ gốc Việt cực kỳ nổi tiếng trong giới điện ảnh Việt. Anh ghi dấu ấn với phim võ thuật Dòng máu anh hùng (2007). Sau đó, anh hợp tác với diễn viên Thái Hòa và có nhiều tác phẩm ăn khách. Anh thực hiện ba trong số 10 phim ăn khách nhất Việt Nam mọi thời là Tèo Em, Để Mai tính 2 và Chàng vợ của em.

“Sự thật KHÓ CHỐI thời nay, muốn giàu phải có lắm nghề?: Đến đạo diễn hàng top Việt Nam cũng đã sang blockchain, tỷ phú còn phải mượn vốn mua đất - Ảnh 20.

Charlie Nguyễn

Hồi giữa năm nay, Charlie Nguyễn thu hút sự chú ý khi cùng các cộng sự khởi động dự án Blockchain đầu tiên của mình với tên gọi FAM Central trên nền tảng Binance Smart Chain. Với mong muốn để khán giả đồng hành cùng các nghệ sĩ, diễn viên với vai trò là một nhà đầu tư, để khán giả sẽ đóng góp vào quá trình làm phim bằng cách tham gia vào quá trình hình thành ý tưởng, FAM Central chắc chắn sẽ là dự án thu hút nhiều nhà làm phim trong nước.

Tóm lại: Một nghề cho chín còn hơn chín nghề" liệu có đúng?

Câu tục ngữ "Một nghề cho chín cho hơn chín nghề" vốn dĩ được biết đến rộng rãi thế nhưng trong trường hợp này lại gây tranh cãi cực độ.

Việc làm nhiều nghề cùng một lúc đòi hỏi bản thân bạn phải là người cứng rắn, biết cách vận hành mọi công việc. Ngoài ra, bạn cũng cần phải thật sự yêu thích chính công việc ấy. Thiết nghĩ, những công việc khác nhau sẽ mang đến cho chúng ta vô vàn kinh nghiệm cũng như giúp chúng ta xây dựng các mối quan hệ hữu ích hơn. Các nhà nho học đã nói: "Không có việc gì chúng ta làm là vô nghĩa cả", nó đều mang lại giá trị cho chính bản thân chúng ta bằng cách này hay cách khác và bằng giá trị này hay giá trị khác!

BẢO TRÂN

Cùng chuyên mục
XEM