Sự khác biệt lớn trong cách chi tiêu của thế hệ trẻ hiện và cha mẹ của họ

03/08/2017 10:53 AM | Xã hội

Theo dữ liệu từ Bank of America Merrilll Lynch, millennials đang chi tiêu nhiều hơn cho nhà hàng so với thế hệ trước. Họ cũng mua sắm đồ điện tử, theo sở thích hoặc cửa hàng quần áo nhiều hơn so với thế hệ cha mẹ và ông bà của họ.

Các nhà phân tích của ngân hàng này cho biết: “Tất cả 4 nhóm tuổi chi tiêu cùng một lượng tiền cho thực phẩm. Nhưng Millennials tập trung chi nhiều tiền hơn cho các nhà hàng, trong khí 3 nhóm tuổi khác tiêu nhiều hơn tại các cửa hàng tạp hóa.”

Các dữ liệu được thu thập trong 12 tháng và vừa kết thúc vào tháng 6 năm nay cũng cho thấy Millennials đang chi nhiều tiền trong thu nhập của họ vào đồ điện tử, sở thích, hoặc cửa hàng quần áo hơn những thế hệ trước.

Sự khác biệt lớn trong cách chi tiêu của thế hệ trẻ hiện và cha mẹ của họ - Ảnh 1.

Mặc dù Millennials tiêu nhiều tiền nhất cho xăng – 10,8% ngân sách của họ - thì trong 5 tháng liên tiếp khoản tiền này đã giảm xuống. Phần lớn khoản thu nhập dư ra này lại được dành cho các nhà hàng. Bank of America cho biết: “Phân tích của chúng tôi cho thấy các nhà hàng được hưởng lợi nhất từ việc giá xăng giảm.”

Theo một nghiên cứu của Bankrate.com, trung bình, những người từ 18 đến 36 tuổi chi nhiều hơn 2.300 USD/năm cho các cửa hàng tạp hóa, xăng, nhà hàng và hóa đơn di động so với những người trên 37 tuổi.

Theo chiều ngược lại, không có gì đáng ngạc nhiên khi các thế hệ lớn tuổi chi vượt Millennials rất nhiều vào các hiệu thuốc. Những người lớn tuổi có xu hướng phải sử dụng thuốc theo toa nhiều hơn những người trẻ tuổi. Họ cũng tiêu nhiều tiền hơn cho đồ nội thất và vật liệu xây dựng so với Millennials, những người ít có khả năng sở hữu nhà riêng hơn.

Millennials – hiện là nhóm tuổi có nhiều thành viên nhất – đã phải đối mặt với các chỉ trích trong thời gian gần đây xoay quanh thói quen chi tiêu của họ. Thậm chí, một ông trùm bất động sản ở Úc đã xuất hiện trên các trang nhất đầu năm nay khi ông cho rằng millennials không thể mua được nhà vì họ ăn uống ở bên ngoài quá thường xuyên.

K Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM