Steve Jobs đánh giá: "Tim Cook không phải là con người của sản phẩm"

10/07/2019 09:26 AM | Công nghệ

Những chi tiết này mới được người viết tiểu sử về Steve Jobs, Walter Isaacson, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC vào thứ Hai vừa qua, Walter Isaacson, tác giả của cuốn tiểu sử "Steve Jobs", tiết lộ lời chỉ trích của chính Steve Jobs dành cho Tim Cook, người được ông chọn làm CEO của Apple trước khi qua đời.

"Tôi đã nói giảm nó đi một chút trong quyển sách của mình. Đôi khi tôi nói giảm đi những thứ tôi cho là quá khắc nghiệt." Isaacson nói với CNBC. "Trong quyển sách của tôi, Steve nói rằng Tim Cook có thể làm mọi thứ như thế nào, và sau đó ông ấy nhìn tôi và nói, Tim không phải là con người của sản phẩm."

Trong chương trình Squawk Box, ông Isaacson cho biết, khi phỏng vấn cho quyển sách, ông Jobs còn đi xa hơn thế: "Thỉnh thoảng, khi Steve lên cơn đau … và ông ấy nổi giận, ông ấy sẽ nói nhiều điều khác rằng [Cook] không phải là người của sản phẩm." Isaacson nhớ lại. "Tôi cảm thấy tôi sẽ đặt vào trong đó những điều cụ thể liên quan tới người đọc, chứ không phải những lời phàn nàn."

Ông Isaacson cho biết thêm: "Mỗi ngày khi Jobs còn trong văn phòng ở Cupertino, đến giữa ngày ông ấy sẽ đi qua một cánh cửa có khóa lớn để đi tới phòng thiết kế, được đưa vào và mọi người khác sẽ được mời ra ngoài. Và ông ấy sẽ ngồi nói chuyện với Jony. Họ không chỉ nói về điện thoại mà còn phích cắm. Jack cắm, cách dây điện được cuộn lại. Trong bản chất của mình, Jobs là một người của sản phẩm."

Ông Cook cũng được nhắc đến trong một báo cáo gần đây của Wall Street Journal, khi tập trung vào lý do ra đi của Jony Ive, khi cho rằng nhà thiết kế danh tiếng này đã "chán nản" bởi vì ông Cook thiếu quan tâm đến quá trình phát triển sản phẩm. Ive thông báo ông sẽ rời khỏi Apple vào cuối năm nay, và bắt đầu thành lập studio thiết kế của riêng minh, với Apple là một trong các khách hàng chính.

Isaacson đã từng chỉ trích Apple trong quá khứ, khi vào năm 2014, ông tin rằng Amazon và Google đã vượt qua Apple để trở thành các công ty công nghệ sáng tạo nhất hiện nay. Tại thời điểm đó, ông đặc biệt nhấn mạnh rằng, các trợ lý ảo là lĩnh vực Apple cần cải tiến nhiều nhất.

Theo Nguyễn Hải

Cùng chuyên mục
XEM