Startup lọt danh sách Forbes Under 30 Việt Nam - Amanotes đứng top đầu thế giới trong bảng xếp hạng nhà phát hành game di động quý IV/2019

20/02/2020 09:11 AM | Kinh doanh

Trong quý IV/2019, Amanotes đã giành được vị trí số 1 trong BXH những nhà phát hành game di động có lượt tải về cao nhất trên cả hai nền tảng iOS và Google Play Store theo App Annie; còn báo cáo của Sensor Tower cho thấy Amanotes là nhà phát hành game di động số 1 khu vực Đông Nam Á.

Mới đây, Nguyễn Tuấn Cường – Co-Founder của Amanotes đã được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách Under 30. Và với những thành tích gần đây của startup trẻ này trên đấu trường quốc tế, họ đã lần nữa chứng minh vì sao mình xứng đáng có mặt trong danh sách đó.

Theo App Annie - nền tảng đầu ngành trong lĩnh vực cung cấp và phân tích dữ liệu di động, thì trong quý IV/2019, Amanotes đã giành được vị trí số 1 trong BXH những nhà phát hành game di động có lượt tải về cao nhất trên cả hai nền tảng iOS và Google Play Store. Nếu chỉ tính riêng tại Hoa Kỳ, ứng dụng của Amanotes cũng được xếp vị trí thứ 8 trong Top 10 games có lượt tải về nhiều nhất.

Còn nếu tính cả năm 2019, Amanotes xuất sắc trở thành một trong 15 nhà xuất bản game và là 1 trong 20 nhà xuất bản ứng dụng di động hàng đầu thế giới trên tất cả danh mục.

"Hiện tại, di động là nền tảng chơi game được ưa chuộng nhất trên toàn cầu và thông thường, các tựa games luôn có tỷ lệ tải về cực khủng trên nền tảng này. Amanotes là một ví dụ tuyệt vời, khi họ không chỉ tận dụng tối đa lợi thế của nền tảng di động để mang đến trải nghiệm chơi game thú vị, mà còn kết hợp với âm nhạc nhằm duy trì sự tương tác và niềm yêu thích của người chơi", Cindy Deng - Giám đốc điều hành của App Annie khu vực Châu Á Thái Bình Dương, cho biết.

Cũng theo App Annie, các game di động hiện chiếm 33% trên tổng lượt tải ứng dụng và có đến 72% người dùng chịu chi tiền tại các app stores. Từ số liệu nghiên cứu thị trường game toàn cầu năm 2019 của Newzoo cũng chỉ ra rằng, các game di động đã chiếm ưu thế hơn so với PC và các thiết bị khác khi chiếm tới 45% thị phần. Dự kiến đến năm 2022, các game di động sẽ tạo ra doanh thu khoảng 95,4 tỷ đô la Mỹ.

Bên cạnh đó, Sensor Tower cũng vừa xếp hạng Amanotes là nhà phát hành game di động số 1 khu vực Đông Nam Á vào quý IV/2019. Chưa hết, Amanotes còn là nhà xuất bản game Đông Nam Á duy nhất có mặt trong Top 20 của Sensor Tower và chính thức trở thành một trong 10 nhà xuất bản game di động hàng đầu của thế giới trong năm 2019.

Sensor Tower được thành lập vào năm 2013 và có trụ sở tại San Francisco - Mỹ. Đây là nhà cung cấp thông tin thị trường hàng đầu cũng như có hiểu biết sâu sắc về nền kinh tế ứng dụng toàn cầu.

Startup phát hành game lọt vào danh sách Forbes Under 30 Việt Nam - Amanotes đứng top đầu thế giới trong quý IV/2019 - Ảnh 1.

Nguyễn Tuấn Cường - Co-Founder của Amanotes.

Ở khía cạnh khác, Amanotes được thành lập tại Việt Nam vào năm 2014 bởi Võ Tuấn Bình (hiện kiêm luôn chức vụ CEO Amanotes) và Nguyễn Tuấn Cường.

Startup này chuyên về các game âm nhạc với đồ họa tinh giản nhưng bắt mắt, phù hợp với nhịp điệu của các ca khúc pop đương thời cho tới những bài nhạc kinh điển. Các game này dù rất dễ chơi bằng những thao tác đơn giản nhưng không hề dễ để thuần thục. Trên Youtube, những video hướng dẫn cách chơi từ các "cao thủ" đã thu hút hàng triệu lượt xem khi gắn với các bài nhạc phổ biến.

Với vai trò là một nhà xuất bản game, Amanotes luôn cố gắng hỗ trợ các nhà lập trình game độc lập để họ có thể đưa các tựa game âm nhạc chất lượng cao, hợp thị hiếu ra thị trường quốc tế. Khi hợp tác với Amanotes, bên cạnh việc được đồng sử dụng kho nhạc bản quyền lớn, các nhà phát hành độc lập còn được chia sẻ những kinh nghiệm phát triển sản phẩm và xây dựng tập khách hàng.

Chỉ trong vòng 5 năm kể từ khi thành lập, đã có hơn 30 tựa game âm nhạc và các ứng dụng di động được xuất bản dưới tên Amanotes, với hơn 700 triệu lượt tải về trên toàn thế giới và hơn 80 triệu người dùng hoạt động mỗi tháng, cũng như từng đứng số 1 về game âm nhạc tại hơn 140 quốc gia, vùng lãnh thổ.

"Mục tiêu dài hạn của chúng tôi là xây dựng một hệ sinh thái âm nhạc hoàn chỉnh, tạo ra những ứng dụng tuyệt vời cho cộng đồng yêu nhạc cũng như hỗ trợ các nhà lập trình độc lập đưa sản phẩm đến đông đảo người dùng. Chúng tôi tin rằng, bằng cách kết hợp các giải pháp công nghệ tiên tiến, chúng tôi có thể làm cho một người bận rộn cảm thấy phấn khởi hơn suốt ngày dài.

Chúng tôi cũng đang không ngừng nỗ lực phát triển các tựa game mới, nhằm mang đến những trải nghiệm âm nhạc theo cách riêng cho mọi người. Song song đó, Amanotes cũng muốn giúp người dùng hiểu thêm về nhịp điệu, giai điệu và trên hết, là truyền cảm hứng cho những người yêu nhạc có thể tạo ra những bài nhạc của riêng mình", Nguyễn Tuấn Cường, Co-Founder Amanotes cho hay.

Quỳnh Như

Cùng chuyên mục
XEM