Startup kết nối tài chính Tima kết nạp đồng sáng lập công ty cho vay ngang hàng lớn nhất thế giới tham gia vào HĐQT

04/01/2019 15:59 PM | Kinh doanh

Ông John Donovan từng giữ nhiều chức vụ chủ chốt của công ty cho vay hàng đầu thế giới LendingClub như Giám đốc và Phó Chủ tịch điều hành.

Mới đây, ông John Donovan, cựu Giám đốc điều hành của công ty cho vay ngang hàng lớn nhất thế giới LendingClub đã tham gia vào Hội đồng quản trị của nền tảng cho vay ngang hàng Tima của Việt Nam. Được biết, Tima cũng đang bắt đầu gọi vốn series C.

Ông Donovan phát biểu: "Internet ngày càng phát triển trong xã hội ngày nay và người dùng đang có xu hướng tiếp cận các dịch vụ tài chính theo cách hiệu quả, thuận tiện và công bằng hơn. Tôi hy vọng việc tôi tham gia vào Hội đồng quản trị của Tima có thể giúp hiện thực hóa xu hướng trên tại Việt Nam".

LendingClub được coi là người tiên phong trong các nền tảng cho vay P2P trực tuyến ở Mỹ. Theo số liệu mà công ty này cung cấp, đến nay đã có gần 42 tỷ USD được cho vay thông qua hệ thống của họ. Trong khi các nhà đầu tư kiếm tiền từ lãi suất, LendingClub lại kiếm tiền từ việc thu phí từ cả người đi vay và cho vay.

Đây cũng là tổ chức cho vay ngang hàng đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Công ty đã huy động được 1 tỷ USD sau khi ra mắt trên thị trường chứng khoán New York năm 2014 và trở thành thương vụ IPO công nghệ lớn nhất nước Mỹ trong năm đó.

Donovan đồng sáng lập LendingClub năm 2007 và đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành kể từ đó đến năm 2011. Sau đó, ông trở thành Phó Chủ tịch điều hành của công ty trước khi rời đi năm 2012.

Ngoài ra, ông còn từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch phát triển sản phẩm toàn cầu của Mastercard. Hiện ông là Giám đốc điều hành cho công ty fintech Wheat Financial có trụ sở tại Thượng Hải.

Về phần mình, Tima cho biết họ đang gọi vốn series C với mục đích đảm bảo vốn để cải thiện hoạt động, mở rộng mạng lưới cũng như tập trung nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển.

Cuối năm ngoái, startup này đã huy động được 3 triệu USD ở vòng đầu tư series B từ quỹ đầu tư ngoại Belt Road Capital với định giá gần 500 tỷ đồng. Đến nay, Tima đã hợp tác với các tổ chức tài chính bao gồm cả những ngân hàng lớn như Tổng công ty bảo hiểm VietinBank và ngân hàng Nam Á. Công ty cho biết họ đã giải ngân khoảng 1,7 tỷ USD cho khoảng 2,8 triệu người vay.

Gia Vũ

Từ khóa:  tài chính
Cùng chuyên mục
XEM