Starbucks Việt Nam thông báo đóng cửa hàng loạt cửa hàng ở Hà Nội, riêng Sài Gòn phải áp dụng cách phục vụ "đặc biệt"

17/02/2021 14:59 PM | Sống

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Starbucks Việt Nam đã có những động thái đầu tiên.

Mới đây trên Fanpage chính thức của Starbucks Việt Nam , chuỗi cà phê đình đám này vừa có thông báo điều chỉnh cách thức vận hành tại các chi nhánh ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn.

Theo đó, những cửa hàng tại các chi nhánh sau sẽ đóng cửa và đợi đến khi có thông báo tiếp theo. Bao gồm: Bà Triệu (Q. Hai Bà Trưng), Press Club (Q. Hoàn Kiếm), Lan Viên (Q. Hoàn Kiếm), Legend (Q. Thanh Xuân), Duy Tân (Q. Cầu Giấy), Somerset (Q. Tây Hồ), IPH (Q. Cầu Giấy) và Seasons Avenue (Q. Hà Đông).

Riêng các chi nhánh còn lại (bao gồm Ecopark) chỉ phục vụ mua mang về và đặt giao hàng qua các ứng dụng ship đồ ăn.

Starbucks Việt Nam thông báo đóng cửa hàng loạt cửa hàng ở Hà Nội, riêng Sài Gòn phải áp dụng cách phục vụ đặc biệt - Ảnh 1.
Starbucks Việt Nam thông báo đóng cửa hàng loạt cửa hàng ở Hà Nội, riêng Sài Gòn phải áp dụng cách phục vụ đặc biệt - Ảnh 2.

View của Starbucks Bà Triệu - Hà Nội

Tại Hải Phòng, toàn bộ các cửa hàng của thành phố chỉ phục vụ giao hàng qua ứng dụng, không phục vụ khách đến tại chỗ.

Starbucks Việt Nam thông báo đóng cửa hàng loạt cửa hàng ở Hà Nội, riêng Sài Gòn phải áp dụng cách phục vụ đặc biệt - Ảnh 3.

Một chi nhánh Starbucks ở Hải Phòng

Starbucks Việt Nam thông báo đóng cửa hàng loạt cửa hàng ở Hà Nội, riêng Sài Gòn phải áp dụng cách phục vụ đặc biệt - Ảnh 4.

Tại Đà Nẵng, Starbucks sẽ đóng cửa chi nhánh trên Bà Nà Hills, Bà Nà Kiosk. Còn chi nhánh trong nội thành của thành phố vẫn phục vụ tuân thủ các biện pháp an toàn phòng tránh dịch bệnh.

Starbucks Việt Nam thông báo đóng cửa hàng loạt cửa hàng ở Hà Nội, riêng Sài Gòn phải áp dụng cách phục vụ đặc biệt - Ảnh 5.

Một chi nhánh Starbucks ở Đà Nẵng nằm trên đường Bạch Đằng

Riêng tại Sài Gòn, tất cả cửa hàng đều mở cửa giới hạn chỗ ngồi và tuân thủ các biện pháp an toàn phòng tránh dịch bệnh.

Trước đó ở cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hà Nội diễn ra vào chiều ngày 15/2, Phó Chủ tịch UBND TP - ông Chử Xuân Dũng đã yêu cầu đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá, cà phê từ 0h ngày 16/2. Sau đó, ngay từ trong đêm 15/2 và sáng sớm 16/2, nhiều nhà hàng, quán cà phê đã thông báo đóng cửa tạm thời, hoặc chỉ bán online cho tới khi có thông báo mới nhất.

Nguồn: Tổng hợp

Thế Huân

Cùng chuyên mục
XEM