Thói quen không thể thiếu của người thành công

18/06/2014 11:02 AM | Sống

Đọc sách hàng ngày.

Tom Corley, tác giả của cuốn Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals (Thói quen hàng ngày của những người thành công) mới đưa ra nghiên cứu cho thấy điểm khác nhau cơ bản giữa thói quen đọc của người thành công và thất bại. Theo đó, những người thành công thường đọc các cuốn sách về tự hoàn thiện bản thân, còn những người thất bại sẽ đọc các sách báo, tạp chí giải trí.

Corley nói thêm, những người được cho là giàu có sẽ đạt thu nhập hàng năm vào khoảng 160.000 USD. Trong khi đó, người nghèo chỉ có thu nhập hàng năm là 35.000 USD.

Những thống kê đáng lo ngại được đưa ra gồm có:

- 11% những người giàu đọc sách về giải trí so với con số 79% người nghèo.

- 85% người giàu đọc các loại sách về giáo dục, về sự nghiệp và tự hoàn thiện bản thân hàng tháng so với 15% số người nghèo.

- 94% người giàu đọc tin tức qua báo, blog so với 11% người nghèo.

Corley cho biết: “Nghiên cứu của tôi chỉ ra rằng thói quen sống hàng ngày ảnh hưởng rất nhiều đến thành công về tài chính của mỗi người. Tuy nhiên, không khó để tạo ra những thói quen tốt, nó chỉ nằm trong 4 hoặc 5 vấn đề mấu chốt. Và một trong số đó là “tự học”. Đa số người giàu đều khao khát có thời gian để đọc những cuốn sách khiến họ tự hoàn thiện được bản thân”.

Cũng theo nghiên cứu của Corley, chỉ có 24% những người giàu có cần đến sự trợ giúp của tư vấn, trợ lý, cố vấn. Phần còn lại đều nói rằng, không cần đến những người này bởi họ đã học được kiến thưc qua sách báo, trường học…

Tóm lại, Corley chỉ ra rằng, đọc sách hàng ngày, nhất là những cuốn về tự hoàn thiện bản thân, về câu chuyện của những tỷ phú tự thân là thói quen tốt giúp bạn đạt được thành công trong cuộc sống.

>> 8 thói quen mang lại nhiều tiền hơn

Vân Đàm

vandoan

Cùng chuyên mục
XEM