Thăm quan trụ sở cực kỳ 'màu mè' của Facebook

20/04/2014 08:54 AM | Sống

Trụ sở của Facebook ngập tràn những tác phẩm của họa sỹ đường phố David Choe, có không gian xanh cho những chú sóc ra đời và là nơi mọi người có thể thưởng thức đồ ăn miễn phí ngay tại bàn làm việc.

Trụ sở mới tại Menlo Park, California (Mỹ) của Facebook là một tổ hợp nhiều tòa nhà từng thuộc về hãng sản xuất máy chủ Sun Microsystems.

 

Khuôn viên của Facebook cực kỳ rộng, có nhiều chỗ để xe và cả xe bus đưa đón nhân viên.

 

Không ít người còn đi tới công ty bằng… xe đạp.

 

Bên trong khuôn viên Facebook có một không gian xanh nho nhỏ, nơi những chú sóc con được ra đời.

 

 

Người ta kể rằng, những chú sóc sau đó đã được chuyển tới một cánh đồng muối.

 

Cánh đồng muối ở cách trụ sở của Facebook một bãi đỗ xe. Sát đó là một đường mòn nhỏ để nhân viên Facebook chạy bộ.

 

Trong phòng làm việc, nhân viên được khuyến khích trang trí bức tường theo ý thích của họ.

 

Trong lúc bức tường dưới đây đang được sơn, một kỹ sư đi ngang qua và phát hiện họa sỹ đã viết sai đoạn mã (code) sơn trên tường. Người kỹ sư đó đã giúp họa sỹ sửa lại tác phẩm.

 

Facebook thuê họa sỹ vẽ tranh đường phố David Choe trang trí bức tường với hình ảnh chú cá voi răng thỏ.

 

Tổng giám đốc Mark Zuckerberg đặc biệt thích các tác phẩm của Cheo.

 

Họa sỹ Choe rất nổi tiếng. Ông thường yêu cầu được trả rất nhiều tiền để thực hiện mỗi bức vẽ. Tuy nhiên, Choe từ chối nhận tiền khi trang trí tường cho Facebook.

 

Thay vào đó, họa sỹ này yêu cầu được nhận cổ phiếu của Facebook cho các tác phẩm của mình. Sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Facebook, số cổ phiếu đó có giá trị 200 triệu USD.

 

Bức tranh dưới đây được ghép từ đồ chơi Lego.

 

Có lẽ điều thú vị nhất về nghệ thuật trong trụ sở mới của Facebook là nó luôn khiến bạn phải ngạc nhiên.

 

 

Cửa hàng cà phê này chỉ là một trong rất nhiều nơi cung cấp đồ ăn và thức uống miễn phí cho nhân viên Facebook.

 

Harvest là nơi cung cấp các món salad.

 

Món khoai tây chiên ở cửa hàng Teddy có hương vị ngon nhất vùng vịnh. Trung tâm khuôn viên này được xây dựng mô phỏng trung tâm thành phố Palo Alto.

 

Nhân viên có thể thưởng thức những món ăn miễn phí ở các nhà ăn.


Hoặc thưởng thức ngay tại chỗ làm việc.

 

Facebook là nơi mà ngay cả những sinh viên thực tập cũng kiếm được 67.000 USD mỗi năm.

 

Các cửa hiệu cắt tóc không phục vụ miễn phí, nhưng chúng rất tiện dụng.

 

Nhiều máy bán hàng tự động được đặt rải rác quanh các phòng làm việc, cung cấp miễn phí nhiều vật dụng liên quan tới máy tính.


Nhân viên Facebook có thể được bảo trì xe hơi ngay tại nơi làm việc.

 

Mặc dù bề ngoài thoải mái như vậy, mọi người ở đây đều làm việc rất chăm chỉ.

 

Theo Phạm Duyên

duchai

Cùng chuyên mục
XEM