Phát hiện "thành phố ngầm" người nhập cư trái phép ở Moscow

06/06/2013 14:37 PM | Sống

Cảnh sát Moscow đã bắt hơn 200 người nước ngoài không có giấy tờ sống và làm việc tại một thành phố ngầm dưới lòng Moscow, vốn được thiết kế để tránh sự kiểm soát của quan chức thành phố và liên bang.

Moscow, thành phố ngầm, Nga

Khi cảnh sát đột kích thành phố ngầm phía dưới một khu chợ ở thủ đô, họ phát hiện được một khu liên hợp may mặc với 122 máy may. Trong khi hơn 200 lao động tại đây đang miệt mài may vá các loại quần áo hàng hiệu suốt 24/24h thì những người đi lại ở trên mặt đất không biết gì về những hoạt động đang diễn ra dưới chân họ. Từ bên ngoài, những cửa hàng may đo ngầm này giống như một gara xe bình thường.

Moscow, thành phố ngầm, Nga

Trong thành phố ngầm này cũng có nơi để giải trí. Cảnh sát phát hiện được một căn phòng được thiết kế làm quán cà phê kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, với một lò nướng và lò than. Ngoài ra, còn có một rạp chiếu phim với 35 ghế và một phòng chơi bài.

Cuộc đột kích được tiến hành vào cuối tháng 5. Đột kích nhằm vào người di cư thường xuyên diễn ra ở thủ đô của Nga do Moscow là đích đến của hàng triệu người từ các nước Liên Xô cũ và các nước khác. Những người này tới Moscow để tìm kiếm công việc tốt hơn ở quê nhà.

Moscow, thành phố ngầm, Nga

Theo một số ước tính, tại Moscow, cứ 1 người làm việc có giấy phép thì có 10 người làm việc trái phép. Cơ quan di trú liên bang cho biết, có tới 3 triệu người di cư trái phép hiện sống ở Nga.

Năm 2012, giới chức liên bang đã trục xuất 16.000 người nước ngoài khỏi Moscow do làm việc không giấy phép.

  • Theo Hoài Linh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM