Những thói quen phung phí tiền bạc nên từ bỏ ngay hôm nay

27/07/2014 08:30 AM | Sống

Những hành động như bỏ thức ăn thừa, trốn học hay chơi xổ xổ... nếu diễn ra lặp đi lặp lại hàng ngày sẽ tiêu tốn của bạn một khoản tiền "kha khá".

Có vô số cách để tiêu tiền nhưng tiết kiệm lại rất khó. Vì vậy, để đảm bảo nỗ lực làm việc chăm chỉ không bị lãng phí vô ích, bạn cần phải luôn quản lý chặt chẽ việc chi tiêu cũng như các khoản tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng của mình.

Dĩ nhiên nói như vậy không có nghĩa là bạn phải sống thắt lưng buộc bụng, khổ sở. Đây chỉ đơn giản là lời khuyên hãy luôn quan tâm, kiểm soát các khoản chi tiêu trong cuộc sống để đảm bảo chúng hợp lý và xứng đáng.

Dưới đây là những hành động lãng phí phổ biến nhất mà con người hoàn toàn có thể tránh được.

Hút thuốc lá: Đây không phải là vấn đề mới, nhưng lại là vấn đề vô cùng nan giải và rất ít người có thể từ bỏ được, đặc biệt là nam giới. Giả sử mỗi ngày bạn hút một bao thuốc trị giá 5 USD, như vậy trong vòng 50 năm, bạn đã tiêu tốn khoảng 89.000 USD. Ngoài ra, bạn còn có thể phải chi tiền cho các khoản phí y tế do thuốc lá gây ra.

Bỏ thức ăn thừa: Hiện nay rất nhiều người đang lãng phí thức ăn thừa. Nếu hành động này cứ diễn ra từ ngày này sang ngày khác đồng nghĩa với việc bạn đang tự lãng phí rất nhiều tiền của mình.

Các khoản phí ngân hàng: Ngày nay dường như mọi hoạt động, giao dịch thông qua ngân hàng đều mất phí, chưa kể đến những khoản phí “chìm” mà người sử dụng không hề biết.

Các thiết bị làm mát và sưởi ấm trong gia đình: Trong cuộc sống hiện đại những thiết bị này là “vật bất ly thân” với mỗi gia đình. Tuy nhiên, rất nhiều người đang sử dụng vô cùng lãng phí. Từ những việc nhỏ như mở điều hòa nhưng trong phòng không kín, kết quả là hóa đơn tiền điện hàng tháng của bạn đương nhiên sẽ tăng.

Bỏ học: Chi phí cho giáo dục đang ngày một tăng, và đương nhiên hành động bỏ học chính là sự phung phí tiền bạc đáng trách nhất. Hãy chăm chỉ bổ sung kiến thức và tiếp thu tất cả những gì có thể khi còn ngồi trên ghế nhà trường để sẵn sàng bước vào cuộc sống gian nan sau đó.

Chơi xổ xố: Có thể bạn chưa biết, nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng xác suất bạn bị sét đánh còn lớn hơn cả xác suất thắng xổ xổ! Chính vì thế, ngay hôm nay hãy bỏ đi tham vọng làm giàu với trò chơi đỏ đen này, đặc biệt là tư tưởng càng chơi lớn càng có cơ hội thắng lớn.

Mua đồ ăn sẵn hoặc ăn ngoài thay vì làm tại nhà: Tự mình nấu bao giờ cũng ngon, đảm bảo và lành mạnh hơn rất nhiều so với việc bạn ăn thức ăn sẵn.

Truyền hình cap: Có thể điều này không đúng với tất cả mọi người, nhưng với đa số bộ phận dân chúng, khi internet, báo chí điện tử ngày càng phát triển, chi tiền cho truyền hình cap hàng tháng là hành động vô cùng lãng phí.

Trả lãi hàng tháng: Lời khuyên là bạn hãy cố gắng trả các khoản nợ sớm nhất có thể. Ngoài ra, cần phải tuyệt đối nói không với thẻ ghi nợ nếu bạn không có đủ tiềm lực tài chính. Đây là con dao vô cùng nguy hiểm tạo ra những món nợ với mức lãi suất “khủng” một khi bạn mất kiểm soát với nó.

Một đám cưới xa xỉ: Nếu không giàu có, hay cảm thấy mình dư thừa tiền thì không có lý do gì bạn lại dám chi tới 15.000 USD chỉ trong một ngày duy nhất.

Chi tiền để chăm sóc răng miệng: Thay vào đó, bạn hoàn toàn có thể đánh răng và dùng chỉ nha khoa đều đặn, đúng cách, hợp vệ sinh hàng ngày để giữ cho răng miệng khỏe mạnh.

Kim cương: Kim cương đẹp và sáng mãi mãi, nhưng một độc giả cho rằng nó chỉ là “một cục đá”, thay vào đó bạn có thể đầu tư để mua vàng.

Bỏ đi những đồng tiền lẻ: Có thể là tiền thối lại hay những đồng có mệnh giá nhỏ và bạn không muốn “chật ví”. Tuy nhiên, nếu hành động này diễn ra liên tục từ ngày này qua ngày khác, nó sẽ tích thành khoản tiền khá khá, đủ để khiến bạn phải tiếc nuối.

>> 5 websites giúp bạn kiếm tiền và tiết kiệm tiền

Trà My

vandoan

Cùng chuyên mục
XEM