[Map] Việt Nam đứng đâu trên bản đồ đồ uống có cồn trên thế giới?

23/09/2014 16:00 PM | Sống

Bia là đồ uống cồn phổ biến ở Việt Nam (97,3%), Namibia (96,7%), Indonesia (84,5%), Myanmar (82,6%), VÀ Mexico (75,7%).

Wasted Worldwide, website so sánh thói quen uống rượu và đồ uống cồn của các quốc gia trên toàn thế giới, đã mô tả bằng một loạt các bản đồ cho thấy các quốc gia uống rượu bia nhiều nhất, các loại đồ uống có cồn được tiêu thụ mạnh nhất và các quốc gia có tỷ lệ tử vong liên quan đến bia rượu cao nhất.

Số liệu thống kê được sử dụng trong Báo cáo Tình hình Rượu bia và Sức khỏe Toàn Cầu 2014.

MỨC ĐỘ TIÊU THỤ RƯỢU BIA - Theo đó, người Belarus uống nhiều rượu bia nhất thế giới, mức tiêu thụ bình quân 17,5 lít/người. Người Nga xếp thứ 2 với mức 15,1 lít/người. Các quốc gia Trung Đông và bắc Phi uống rượu bia ít nhất. Người dân Libya và Mauritania uống trung bình 0,1 lít/người, Ả rập Saudi uống 0,2 lít/người và Hi Lạp uống chỉ 0,4 lít/người.

Alcohol map

ĐÀN ÔNG QUỐC GIA NÀO TIÊU THỤ LƯỢNG ĐỒ UỐNG CỒN CAO NHẤT - Đàn ông Belarus uống nhiều đồ uống có cồn nhất, mức tiêu thụ bình quân 27,5 lít/người (đàn ông). Đàn ông Nga uống bình quân 23,9 lít/người. Đàn ông Romani uống 22,6 lít. Đàn ông Mỹ uống khoảng 13,6 lít/người.

Alcohol Map

PHỤ NỮ QUỐC GIA NÀO UỐNG NHIỀU ĐỒ UỐNG CỒN NHẤT - Phụ nữ nói chung uống ít hơn nam giới, nhưng tại một số quốc gia, họ uống khá nhiều. Phụ nữ Belarus uống nhiều nhất với khoảng 9,1 lít rượu/người. Phụ nữ Moldova đứng thứ 2 với 8,9 lít/người. Phụ nữ Nga và Séc uống bình quân 7,8 lít/người. Phụ nữ Bồ Đào Nha uống khoảng 7,6 lít rượu/người. Phụ nữ Úc và Ukraina uống bình quân 7,2 lít.

BIA - Bia là đồ uống có cồn được ưa thích nhất ở Yemen và Bhutan, đồ uống có cồn ở đây hoàn toàn là bia. Bia cũng là đồ uống cồn phổ biến ở Việt Nam (97,3%), Namibia (96,7%), Indonesia (84,5%), Myanmar (82,6%), và Mexico (75,7%).

Alcohol map

RƯỢU VANG - Rượu vang là lựa chọn chủ yếu ở châu Âu. Ở Ý, 65,5% đồ uống có cồn được tiêu thụ là rượu vang, Pháp là 56,4% và Bồ Đào Nha là 55,5%. Rượu vang cũng được uống nhiều ở Uruguay (59,9%) và Argentina (48%).

Alcohol wine map

 

RƯỢU MẠNH - Người Haiti thích uống rượu mạnh, chiếm tới 99,6 % lượng đồ uống cồn tiêu thụ ở nước này. Đây cũng là đồ uống cồn được dùng nhiều ở Triều Tiên (94,9%), Ân Độ (93.9%), và Liberia (88,1%).

BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN RƯỢU BIA - Hungary là quốc gia có nhiều người mắc bệnh liên quan đến đồ uống cồn nhất, với 19,3% dân số mắc một trong số các bệnh liên quan. Nga đứng thứ 2 với 18,2% và Belarus 17,5%.

TỬ VONG LIÊN QUAN ĐẾN RƯỢU BIA - Belarus là quốc gia có nhiều tử vong do các nguyên nhân liên quan đến đồ uống cồn, với 34,7% người chết mỗi năm do nguyên nhân từ uống rượu bia. Lithuania (30,9%) và Nga (30.5%) đứng thứ 2 và thứ 3.

Alcohol deaths map

Kiến Anh

Kỳ Anh

Cùng chuyên mục
XEM