Mặc gì cho xứng mác doanh nhân?

28/09/2013 14:47 PM | Sống

Lời khuyên: Hãy ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh, tìm phong cách riêng, chớ bắt chước người khác, tập phối màu hợp lý, thử các trang phục mới và nếu thấy không an toàn hãy mặc theo cách cổ điển.


David Simnick có một danh sách các khoản vốn lên tới hơn 150.000 USD ở nhiều cuộc hội thảo đầu tư, trong khi đó ông lại chỉ diện những trang phục rất giản dị như đồ jeans, những chiếc áo sơ mi phanh khuy và đi giày.

Nhà đồng sáng lập 25 tuổi – Dan Doll của Soapbox Soaps đã coi chiếc tủ quần áo và phong cách ăn mặc của mình giống như người bạn đồng nghiệp.

Nhưng rồi vào một ngày cuối mùa thu, cả hai người đều làm việc trong khi mặc trang phục là những bộ quần áo jeans. Công việc của họ là kêu gọi hơn 100.000 USD từ một nguồn đầu tư lớn hơn, Simnick và Doll đã bước vào cuộc họp với trang phục hết sức thoải mái. Sau buổi thuyết trình, khi đang trên đường về nhà, họ nhận được cuộc điện thoại từ nhà cố vấn - người có mặt trong suốt buổi họp hôm đấy.

“Một cuộc gọi chẳng như những gì tôi nghĩ”, Simnick chia sẻ. Người cố vấn đã nói với chúng tôi, rõ ràng khi làm việc trong những trang phục không chỉn chu cũng đồng nghĩa bạn sẽ tạo ấn tượng xấu với những nhà đầu tư tầm trung niên. Bởi khi bạn xuất hiện mọi người sẽ không bao giờ tiếp tục được công việc được nữa.

Simnick và Doll đã ngay lập tức quyết định, họ sẽ không bao giờ để lặp lại lỗi như vậy nữa. “Whole Food là một công ty chuyên về trang phục dành cho các buổi hội thảo, chuỗi các siêu thị nhỏ may quần áo kaki, công ty liên kết và chuỗi siêu thị quốc gia may trang phục và caravat cho các buổi hội thảo” Simnick nói. “ Chúng tôi đã thực sự học làm cách nào có thể mặc trang phục phù hợp với những điều chúng tôi nói”.

Yếu tố mà hầu hết mọi người khi bắt đầu công việc kinh doanh đó là sự hồi hộp khi tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ mới, nguyện vọng giới hạn tài chính, sự thỏa mãn trong việc thể hiện công việc của mình. Danh sách này dường như vẫn bổ sung thêm giới hạn trong việc thể hiện bản thân, cụ thể là giới hạn quần áo trong chiếc tủ đồ của bạn.

Không vội vàng như vậy, nhà chuyên gia nói.

“Trải qua một thập kỉ, nơi làm việc và các buổi họp đã trở nên khá thoải mái và không quá trang trọng như trước”, Patty Buccellato chia sẻ. 

Vì không có doanh nhân nào muốn cảm thấy họ phải khoác những lễ phục khi họ làm việc nên các chuyên gia tư vấn đã gợi ý cách để họ có thể xoay chuyển được tình huống này.

1. Mặc trang phục phù hợp với từng dịp


Bruccellato coi một vị khách với một sơ yếu được đánh giá cao đang làm việc trong tổ chức của mình, người đó mặc chiếc quần kaki và chiếc áo sơ mi ngắn tay trong khi làm việc tại các cơ sở sản xuất. 

“Bởi đó là kiểu trang phục quen thuộc, anh ấy không nghĩ nhiều khi mặc trang phục đó trong đoạn video có liên quan tới hình ảnh của công ty mình”, bà nói. Sẽ thật sai lầm khi nhận thức rằng chiếc tủ quần áo không đóng vai trò quan trọng trong các buổi thuyết trình ở công ty.

"Hầu hết các doanh nhân đều lưu ý tới sự hiệu quả và phần công việc đảm nhiệm”, bà nói. “Họ thường không xem trọng tới bề ngoài của mình trong buổi thuyết trình, để thực hiện hiệu quả hơn cần phải biết tương tác với những người khác nhau và trong nhiều tình huống thay đổi."

2. Đừng bắt chước một cách mù quáng


Michele Benza, một nhà tư vấn hình ảnh ở San Francisco, người có lượng lớn khách hàng ở thung lũng Silicon đã miêu tả một doanh nhân. Việc mặc trang phục gây nhàm chán trong các buổi họp có thể là lý do cô ấy không thuyết phục được khách hàng. 

“Doanh nhân ấy đã đến gặp tôi và muốn tạo tôi tạo mẫu cho cô ấy có bề ngoài giống một nhân vật trên truyền hình, tôi biết rằng điều này không có gì mấy phù hợp với cô ấy”, Benza nói. Nhìn chung, điều này sẽ tốt hơn nếu bạn không bắt chước theo một cách mù quáng thay vì đó hãy tìm ra một phong cách phù hợp với con người của bạn.

Đối với những ai không có đủ khả năng để thuê một tư vấn hình ảnh riêng cho mình, Benza gợi ý rằng tìm đến những cửa hàng quần áo giảm giá mà bạn có thể tin cậy để giúp bạn tìm được hình ảnh mới cho mình, dựa trên công việc hàng ngày của bạn, các buổi hội thảo và chuyến du lịch của bạn. Nghiên cứu này có thể giúp bạn làm chủ trong công việc”, bà nói.

3. Thử diện những trang phục mới

Liệu bạn đã bao giờ quyết định thử nghiệm phong cách trau chuốt, chỉnh tề hay những trang phục thật phá cách chưa? Ban đầu bạn có thể cảm thấy vẻ ngoài của mình sẽ rất lạ lẫm. “ Không có gì là tồi tệ hơn việc cảm thấy không thoải mái và ngu ngốc trong bộ trang phục bạn mặc vào buổi họp, vì vậy có thể bạn sẽ phải mặc thử những trang phục đó trước ở nhà”, Benza chia sẻ.

Nếu điều này nghe có vẻ giống như một buổi biểu diễn thời trang thì nó chính là như vậy. Bạn cần phải mặc cả bộ quần áo đó, bao gồm cả giầy và phụ kiện”, bà nói, việc thay đổi chắc chắn sẽ thành công khi bạn thử diện bộ trang phục nhiều lần trước khi nó trở nên phù hợp với bạn.

4. Phối màu sắc trang phục một cách phù hợp

Brandon Evans, nhà sáng lập và là CEO của Crowdtap, một công ty marketing có tầm ảnh hưởng nằm ở thành phố Newyork. Ông đi đôi giày Converse màu đỏ tới tất cả các buổi kí kết của mình. “Đó quả là một đôi giày nổi bật khiến tất cả khán giả đều dễ dàng nhận ra tôi trong suốt sự kiện và nó có tác dụng hơn một câu nói hay một bộ quần áo hay chiếc caravat”, ông nói. Đáng chú ý rằng màu đỏ cũng là màu đại diện cho nhãn hiệu Crowdtap.

Với Evans, điều này áp dụng ít với thường phục hơn so với quần áo trang trọng điều này cũng được chú ý đến từ khán giả của bạn. “Nếu bạn là một nhà lập trình tài ba, bạn có thể tránh mặc một chiếc áo phông trông hơi xộc xệch”, ông nói. “Nhưng nếu công việc của bạn là liên quan tới bán hàng và thuyết trình thì sự mong đợi của khán giả có thể sẽ khác.

5. Nếu cảm thấy không tự tin hãy mặc phong cách an toàn


Mặc dù nhiều doanh nhân thích thể hiện bản thân họ theo phong cách “điều bạn nhìn thấy chính là điều bạn nhận được” thì đôi khi nó lại mang phong cách riêng của bạn. Điều đó cũng tốt nhưng đừng quá lạm dụng nó. “Hãy tự hỏi: Tôi đang nói chuyện với ai và tại sao”, Buccellato nói. “Khi cảm thấy nghi ngờ, sự thể hiện bản thân là thứ để dành tốt nhất cho cuộc sống của mỗi người”.

Phong Linh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM