Không chỉ làm cáp treo, người ta còn xây hẳn một khu resort trên dãy núi dài nhất thế giới

09/03/2016 09:05 AM | Sống

Tuyến cáp treo vắt qua dãy núi Andes hùng vĩ nên công suất hoạt động liên tục 17 giờ/ngày và được thiết kế để có thể vận chuyển 18.000 lượt khách/giờ.

Dãy núi Andes với hơn 7.000km chạy dài theo bờ Tây của Nam Mỹ, băng qua 7 nước trong đó có Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile và Argentina.

Diện tích chủ yếu được bao phủ bởi rừng rậm dày đặc hoặc các dòng sông băng được phủ tuyết trắng xóa, là nguồn nước quan trọng của sông Amazon. Trữ lượng dầu mỏ, đồng, thiếc, vàng, bạc ở đây rất phong phú, tuy nhiên địa hình đồi núi cao khiến giao thông không phát triển và không khí loãng dẫn đến tình trạng khó thở cho những người đặt chân lên dãy núi này.

Tuy nhiên, những quốc gia ven Andes cũng tìm ra những hình thức du lịch hết sức hấp dẫn và táo bạo không kém.

Khu resort trượt tuyết cao nhất thế giới

Tọa lạc trên độ cao 5.422 m, khu resort chỉ dành cho những khách du lịch khỏe mạnh và có ý chí mạnh mẽ để vượt qua những trở ngại về địa hình và thời tiết khắc nghiệt.

Để đáp ứng như cầu đi lại của người dân Nam Mỹ cũng như của khách du lịch thập phương, chính quyền Bolivia đã khởi công xây dựng hệ thống 6 tuyến cáp treo cao nhất và dài nhất thế giới. Giữa năm 2015, tuyến thứ 4 đã được khánh thành và dự kiến tổng chiều dài 6 tuyến sẽ lên đến hơn 20km, với 23 bến và độ cao khoảng 4.000 so với mặt nước biển.

Tuyến cáp treo vắt qua dãy núi Andes hùng vĩ nên công suất hoạt động liên tục 17 giờ/ngày và được thiết kế để có thể vận chuyển 18.000 lượt khách/giờ. Giá vé khiến các khách du lịch vô cùng thích thú khi được niêm yết 0.43 USD/lượt.


Hậu quả của việc trái đất nóng lên

Hậu quả của việc trái đất nóng lên

Tuy nhiên từ năm 2009, hậu quả của việc trái đất nóng lên đã khiến các dòng sông băng ở đây tan chảy, các khu trượt tuyết gần như không có người ở vào mùa hè. Điều này khiến các chủ resort vô cùng lo lắng khi những năm trước họ có thể mở cửa đón khách trượt tuyết quanh năm. Giờ đây, thời điểm kinh doanh của họ chỉ gói gọn trong mùa đông từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau.

Dịch vụ kinh doanh rất phát triển

Nam Mỹ là một nơi đắt đỏ, vì thế bạn không thể tận hưởng những hương vị đặc trưng của nơi đây nếu không “bạo chi” một khoản đáng kể.

Chủ nhật hàng tuần được quy định là ngày mua bán lớn nhất trong tuần đối với các ngôi làng xung quanh Andes.

Đặc sản nơi đây rất hấp dẫn, đa dạng mang đậm hương vị quyến rũ của người Nam Mỹ. Dễ dàng bắt gặp những chiếc xe bus chở đầy gà, thịt thú rừng, trang sức thủ công hoặc vật dụng dành cho các buổi tiệc ngoài trời của du khách.

Những cư dân nơi đây canh tác cây trồng và chăn nuôi trên những sườn đồi quanh năm nên lương thực và sản vật đều được cung cấp vào các nhà hàng, khách sạn hạng sang trên núi.

Giá cả nói chung đều cao hơn so với những điểm du lịch khác trên thế giới vì bạn khó có khả năng tìm được những cửa hàng khác bán giá thấp hơn, nhất là bình tiếp khí oxy để duy trì sự sống của bạn.

Đa dạng hóa các loại hình du lịch

Du lịch được chính phủ các nước coi là một ngành công nghiệp lớn và đang tận dụng khai thác triệt để những lợi thế của tự nhiên.

Du lịch sinh thái khu vực sông Amazon, thám hiểm các đường mòn đến ngôi làng của người Inca cổ, chinh phục đỉnh núi còn cao hơn cả nóc nhà của thế giới như Everest,…Thiên nhiên kỳ thú chắc chắn khiến du khách không ngại ngần bỏ hàng nghìn đô la cho một hành trình kéo dài một tuần lễ.

Nếu đi theo đoàn, sẽ có hướng dẫn viên bản địa đi kèm và giới thiệu những địa danh nổi tiếng của Andes, tiền phí này không đáng kể và nếu hàng hóa cồng kềnh, họ sẽ “chào giá” dịch vụ khuân vác đồ với mức phí được ghi chú rõ ràng.


Thành phố đã mất của người Inca

Thành phố đã mất của người Inca

Đến Andes, bạn sẽ được cư dân bản địa dẫn đến Machu Picchu - Thành phố bị mất của người Inca, một nền văn minh rực rỡ đột ngột kết thúc do cuộc chinh phạt đẫm máu của người Tây Ban Nha trong những năm 1500. Năm 2000, có khoảng 400.000 người viếng thăm Machu Picchu và UNESCO cũng đã bày tỏ sự lo ngại của mình vềsự xuống cấp có thể xảy ra. Tối đa 2.500 người được phép vào thăm tàn tích Machu Picchu trong một ngày, nhằm ngăn chặn sự xâm hại đối với khu di tích.

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM