Goodwood - Lễ hội mùa Hè của các tay đua

21/06/2015 19:34 PM | Sống

Lễ hội tốc độ Goodwood diễn ra vào mùa Hè hằng năm tại West Sussex (Anh) là dịp để các tay lái kiệt xuất trên toàn thế giới đến tranh tài trên những đoạn đường đồi đầy thử thách.

Với hơn 150.000 lượt khách tham quan hằng năm, Goodwood là một trong những sự kiện nổi bật của ngành công nghiệp ô tô Anh quốc. Đây cũng là là cơ hội tuyệt vời để các tay đua danh tiếng có dịp giao lưu với người hâm mộ.

2015 là năm thứ 23 lễ hội được tổ chức. Lễ hội đầu tiên được tổ chức vào năm 1993 khi Lord March, chủ nhân vùng Goodwood, tổ chức một cuộc đua xe giao hữu ở miền đất lịch sử này.

Như thường lệ, lễ hội này là nơi thu hút các ngôi sao Công thức 1. Tại đây, bạn có thể gặp gỡ các tay đua cự phách như Lewis Hamilton, Jenson Button, Damon Hill hay Alain Prost.

Năm đội đua Công thức 1 cũng sẽ tham dự để giới thiệu những mẫu xe đua mới nhất: Mercedes, Red Bull, Ferrari, Mclaren và Williams. Ngoài ra, có bốn phiên bản mẫu của các dòng xe đua LMP1 từng xuất hiện ở giải LeMans gồm Audi, Porsche, Nissan và Toyota.

Các tay đua huyền thoại Richard Petty và Kerry Earnhart của giải NASCAR cũng hứa hẹn sẽ mang đến màn trình diễn đặc sắc.

Không chỉ các tay đua ô tô mà các tay lái mô tô cũng góp phần làm cho sự kiện thêm hấp dẫn. Người hâm mộ đua xe máy thể thao sẽ có dịp gặp gỡ tay đua huyền thoại Valentino Rossi - người 9 lần vô địch giải đua MotoGP thế giới.

Bên cạnh đó, khán giả không nên bỏ qua cơ hội thưởng thức màn trình diễn mô tô mạo hiểm "thót tim" và màn đua ô tô vượt đồi độc nhất vô nhị của lễ hội này.

Được định vị là lễ hội chứ không phải là cuộc đua, nên người hâm mộ được phép đến gần đường đua như các vận động viên, rào chắn chỉ là những búi cỏ dân dã. Tuy nhiên, các loại xe đua Công thức 1 cũng bị hạn chế tham gia màn leo đồi để đảm bảo an toàn cho khán giả.

Năm 2006, tay đua Heikki Kovalainen chỉ mất dưới 40 giây để lái chiếc Renault R25 F1 lên đỉnh đồi.

Lễ hội năm nay cũng là dịp để các hãng ra mắt những dòng xe leo núi mới nhất như: Ford Focus RS, Ford GT concept tuyệt đẹp và Ferrari 488 GTB. Bên cạnh đó là thế hệ thứ tư của Mazda MX5, Mclaren P1 GTR, Ferrari FXXK và Bentley Continental GT bản mới nhất.

Ngoài các dòng xe mới, khán giả hoài cổ sẽ mãn nhãn với các mẫu Bentley và Mercedes có trước 1945 cũng như các dòng mô tô cổ độc đáo.

Ford gây ấn tượng mạnh với việc giới thiệu tại Anh cả mẫu Ford Focus RS mới và phiên bản Ford Mustang dành riêng cho thị trường châu Âu, thậm chí có thể là siêu xe Ford GT. Thế hệ mới nhất của mẫu xe cơ bắp mang tính biểu tượng của hãng sẽ lần đầu tiên tham gia màn tăng tốc vượt đồi.

Lexus - nhãn hàng cao cấp của Toyota công bố sẽ mang đến lễ hội chiếc GS-F super saloon mới. Động cơ 336kW V8 5.0 lít sẽ giúp xe dễ dàng chinh phục các ngọn đồi Goodwood00.

Đây là lần đầu tiên khán giả được nhìn thấy mẫu xe này di chuyển vì nó mới được tiết lộ năm nay tại Detroit Motor Show. Khán giả cũng sẽ được chiêm ngưỡng những siêu xe LFA, cũng như các mô hình khác nhau của công ty ô tô Nhật Bản.

Một số mẫu xe khác đáng chờ đợi có thể kể đến như Mazda thể thao 2 chỗ. Mẫu xe này từng bán chạy nhất thế giới, năm nay đã bước sang thế hệ thứ tư. Chiếc Mazda MX-5 mới ngắn, thấp, rộng và nhẹ hơn 100kg so với mẫu hiện tại.

Mclaren mang đến Goodwood chiếc P1 GTR hypercar có giá 1,9 triệu bảng Anh và động cơ công suất 720kW. Hãng Bentley đến với lễ hội Goodwood bằng chiếc Bentley Continental GT phiên bản mới mạnh mẽ hơn với động cơ turbo W12 6.0 lít. Công nghệ vô hiệu hóa xi lanh Continental GT giúp tiết kiệm nhiên liệu lên đến 5%.

Ferrari 488 GTB và Ferrari FXX K cũng sẽ có mặt để leo đồi. Mẫu FXXK trang bị động cơ V12 với công suất 773kW lấy cảm hứng từ hệ thống truyền động hybrid tối đa hóa hiệu suất.

Theo Nguyên Trang

Cùng chuyên mục
XEM