Chiêm ngưỡng hai bình rượu cổ đáng giá trăm cây vàng

26/04/2013 10:28 AM | Sống

Hai bình đựng rượu vang cực hiếm của Thổ Nhĩ Kỳ được bán với mức giá kỷ lục là 758.500 bảng Anh (hơn 24 tỷ đồng).

Cả hai bình đựng rượu hiếm đều được chế tác tại Iznik - thị trấn nổi tiếng với đồ gốm sứ của Thổ Nhĩ Kỳ, vào khoảng năm 1575. Tại phiên đấu giá, một bình được bán với giá 547.250 bảng Anh và bình còn lại có giá 301.250 bảng Anh (bao gồm cả phí bảo hiểm của người mua).

Được sử dụng để cất trữ rượu vang và nước trong Đế chế Ottoman, hai bình này được bán bởi gia đình Copeland ở Cornwall (Anh).

Chiếc bình này được bán với giá 301.250 bảng Anh.

Với hoa văn độc đáo hơn, chiếc bình này được trả giá 547.250 bảng Anh.

Roger Tappin, Giám đốc của công ty bán đấu giá Bonhams, cho biết, giá của hai bình đựng rượu đã vượt quá cả sự mong đợi của họ và xác lập "một kỷ lục thế giới mới”.

Hai bình đựng rượu hiếm này vẫn tồn tại sau 500 năm được vận chuyển khắp nơi và “quá khó khăn để định giá cho chúng bởi chúng là những cổ vật hoàn hảo gần như duy nhất còn sót lại từ thế kỷ 16”.

Chiếc bình nổi tiếng bởi chất lượng hoàn hảo. Chúng được trang trí bằng các hoa văn màu xanh và trắng chủ đạo.

Theo Nguyên Thảo

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM