Cách kết hợp trang phục phù hợp với màu da dành cho quý ông

16/07/2015 20:56 PM | Sống

Phối trang phục phù hợp với màu da sẽ giúp các quý ông tôn lên vẻ phong độ và che lấp đi những khiếm khuyết về dáng người hoặc màu da, đồng thời góp phần quan trọng trong việc định hình phong cách để trở thành một quý ông lịch lãm.

Ngoài kiểu dáng, màu sắc chính là vấn đề cần cân nhắc khi chúng ta lựa chọn một bộ trang phục. Chúng ta có thể lựa chọn trang phục với sắc màu phù hợp cho từng tình huống như đi làm, đi họp hoặc đi chơi. Ngoài ra, màu sắc của trang phục còn được cân nhắc chọn lựa dựa trên màu da của từng người.

Vậy làm thế nào để xác định màu da của bạn?

Mỗi người có một sắc thái da tự nhiên và nó thường được chia thành ba loại - đậm, sáng màu và trung tính. Xác định được sắc thái da của bạn cũng khá đơn giản với một vài bước sau đây.

Ngồi trước gương với chỗ ngồi có nhiều ánh sáng tự nhiên. Từ đó, bạn sẽ có thể nhìn thấy rõ màu da tự nhiên của bạn. Một khi bạn tìm ra tone màu da của mình, bạn sẽ dễ dàng hơn với những lựa chọn đối với thời trang.

Màu da sáng

Nếu bạn sở hữu màu da sáng, thì những màu sắc tương phản hoàn toàn với màu da sẽ hợp với bạn. Bạn có thể lựa chọn trang phục có gam màu sẫm như màu xám, nâu, đỏ tía, xanh cổ chai, xanh lá cây, hải quân. Ngoài ra các loại màu có ánh xanh, màu da lạc đà, màu cát, hoặt xám nhạt cũng là một lựa chọn không tồi.

Lưu ý: Không nên chọn trang phục có tone pastel, màu trắng và màu be.

"Tôi muốn khuyên những người sở hữu màu da sáng chọn bộ trang phục màu đậm như hải quân, màu nâu và đen, sau đó bạn có thể kết hợp với màu sắc sáng hơn. Điều này không có nghĩa là bạn không thể hiện cá tính của mình thông qua màu sắc mà bí quyết là hãy kết hợp giữa màu sáng và màu tối trên cùng một bộ trang phục.”, Daniel Rhone – một khách hàng thuộc Topman chia sẻ.

Nước da màu ô liu (trung tính)

Có thể nói những quý ông có màu da này là sự ghen tị của tất cả mọi người xung quanh bởi họ có thể kết hợp với hầu hết các tone màu. Những màu sắc là “cặp đôi hoàn hảo” với làn da trung tính sẽ là: màu be nhạt, màu cát, đỏ tươi.

Vào mùa hè, các quý ông có làn da trung tính nên chọn các bộ trang phục có tone màu nhạt và sáng như màu trắng. Đồng thời, tránh diện các trang phục có tone màu gần giống với màu da như màu nuy vì nó sẽ khiến bạn “lẫn” với trang phục.

Da màu tối

Hầu hết các quý ông trên thế giới đều sở hữu màu da này. Đây cũng là màu da được coi là khá dễ kết hợp cùng màu sắc trang phục.

“Bạn hoàn toàn có thể tự tin diện màu xanh ngọc đậm hoặc nhạt, xanh cô ban nhưng lưu ý hãy chú ý sự cân bằng về màu sắc trên bộ trang phục đó.” – Rhone chia sẻ.

Tuy dễ kết hợp màu nhưng màu da tối cũng rất không thích hợp khi đi cùng trang phục màu nâu, màu đen hoặc màu hải quân. Mặc dù đó là những màu sắc “đinh” đối với công sở hoặc các tình huống trang trọng nhưng màu da tối nên hạn chế tối đa diện các trang phục có màu này.

Lời kết:

Ngoài những lời khuyên bên trên hãy lắng nghe những nhận xét của bạn bè hoặc người thân về cách kết hợp trang phục để tìm ra sự kết hợp hoàn hảo nhất.

"Cá nhân tôi không quá phụ thuộc vào biểu đồ màu sắc để quyết định xem màu da nào thì đi với màu gì. ", Rhone nói. "Phong cách luôn là tự thể hiện và tôi luôn tư vấn cho khách hàng của mình rằng nếu có một màu sắc mà bạn thích, hãy mặc nó với sự tự tin!"

Thụy Dương

Cùng chuyên mục
XEM