Brazil xác nhận virus Zika có thể lây nhiễm qua đường truyền máu

05/02/2016 19:31 PM | Sống

Các quan chức y tế Campinas cho biết những người hiến tặng máu vốn có các triệu chứng bị nhầm lẫn với bệnh sốt xuất huyết, lúc đó chưa có nhiều người nhận thức được sự hiện diện của virus Zika.

Các chuyên gia y tế Brazil đã phát hiện một trường hợp bị nhiễm virus Zika do sử dụng máu hiến tặng từ một người vừa di chuyển từ vùng dịch về. Sở Y tế thành phố công nghiệp Campinas (gần Sao Paulo) cho biết một người đàn ông bị thường sau một cuộc đọ súng đã bất ngờ trở thành bệnh nhân nhiễm Zika sau khi các bác sỹ tiến hành truyền máu cấp cứu cho anh ta vào tháng 4/2015.

Các quan chức y tế Campinas cho biết những người hiến tặng máu vốn có các triệu chứng bị nhầm lẫn với bệnh sốt xuất huyết, lúc đó chưa có nhiều người nhận thức được sự hiện diện của virus Zika.

Việc người hiện tặng bị nhiễm Zika không hề bị phát hiện cho tới tận ngày 28/1 trong một đợt kiểm tra sức khỏe toàn diện. Lúc đó, các bác sỹ mới giật mình vì người nhận máu của bệnh nhân Zika này cũng bắt đầu có những triệu chứng tương tự như vậy.

Ngoài ra, các bác sỹ cũng phát hiện thêm một trường hợp hiến tặng máu từ tháng 5/2015 sau khi đã được xác nhận là có những triệu chứng của Zika và phản ứng dương tính với thuốc thử.

Mặc dù vậy, người nhận máu của bệnh nhân này vẫn chưa hề có triệu chứng gì tương tự nhưng các chuyên gia cho rằng việc bộc phát triệu chứng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Hiện tại, người nhận máu đã được chuyển tới bệnh viện thành phố để theo dõi một cách sát sao nhất.

Ngay lập tức, Bộ Y tế Brazil đã đưa ra khuyến cáo về việc hiến máu đối với công dân nước này: những người được xác định là nhiễm Zika hoặc sốt xuất huyết không được hiến máu trong 30 ngày sau khi hồi phục hoàn toàn kể từ lúc có kết quả xét nghiệm dương tính với Zika. Trước đó, Bộ Y tế Hoa Kỳ cũng đưa ra một tuyên bố tương tự với thời hạn là 28 ngày.

Với cách thức lây nhiễm mới này, vấn đề kiểm soát dịch Zika đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi trước đó một trường hợp lây nhiễm loại virus này đã được xác nhận tại thành phố Dallas, bang Texas của Mỹ.

Theo Nova

Cùng chuyên mục
XEM